Thua cá độ bóng đá, làm giả sổ đỏ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
![]() |
Các đối tượng trước vành móng ngựa. |
Theo đó, trong thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016, Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1989, trú tại 111A Wừu, phường Ia Krinh, TP Pleiku, Gia Lai), Vũ Tiến Công (sinh năm 1990, Tổ 6, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) và Trần Lê Nhân Hảo (sinh năm 1990, trú tại 32C Nguyễn Du, phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) cùng tham gia đánh bạc qua mạng Internet (hình thức cá độ bóng đá) do Tuấn làm trung gian cho nhà cái (không xác định được họ tên, địa chỉ).
Quá trình đánh bạc, Tuấn, Công và Hảo thua với số tiền lớn và không có khả năng trả nợ cho nhà cái.
Lợi dụng sự quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lỏng lẻo của cơ quan mình làm việc, 3 đối tượng đã cùng bàn bạc và thực hiện việc lấy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các giấy tờ giả. Sau đó các đối tượng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, lấy tiền trả nợ cho nhà cái.
Số giấy tờ Tuấn, Công và Hảo làm giả là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số giấy giả trên được Tuấn, Công và Hảo dùng để giao dịch, chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt số tiền là 3.800.000.000 đồng (ba tỷ tám trăm triệu đồng).
Ngày 12/01/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên, đồng thời thu thập mẫu dấu, mẫu chữ ký của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kết quả xác định phôi 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thật nhưng không cùng một người ký ra. Tại cơ quan điều tra, Tuấn, Công, Hảo cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn phải chịu 9 năm tù, Hảo phải chịu 7 năm 9 tháng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công phải chịu 5 năm, 6 tháng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.