Thú vị khám phá lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ
Nhảy lửa là một trong những lễ hội đặc trưng của người Dao đỏ (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) thường từ mồng 2 đến mồng 5 tháng Giêng (âm lịch). |
Các ngày tổ chức lễ hội không cố định, mà phụ thuộc vào ngày đẹp, giờ đẹp được các già làng, trưởng họ hay thầy tàođịnh ngày. |
Để chuẩn bị cho lễ hội, người dân trong làng chuẩn bị những thứ cần thiết, các vật lễ như đồ cúng, thực phẩm, lương thực, bánh trái dành cho bữa ăn trưa. Đồ thờ cúng sẽ gồm: 1 túm gạo, 1 bát hương và tiền vàng, 1 con gà và 1 chai rượu. |
Dụng cụ gồm: Trống chiêng, xập xèng, Đài âm dương (bằng gỗ). |
Những chàng trai tham gia lễ hội sẽ nhảy vào đống lửa với những đôi chân trần. |
Trước khi nhảy vào lửa, thầy cúng sẽ làm lễ để mời các vị thần linh nhập vào các chàng trai. |
Trong lúc thầy cúng làm lễ, một đống củi to đã được đốt ngay bên cạnh và cháy thành những đống than hồng hoặc sẽ sử dụng chính những đống lửa trại đang cháy rực. |
Những người muốn nhảy vào lửa phải ngồi làm lễ từ đầu, khi các vị thần linh đồng ý (thông qua việc thầy cúng gieo quẻ xin âm dương) thì họ mới được nhảy vào lửa. Họ đi chân không trên đống than, họ nhảy, lăn vòng trên than hồng mặc cho lửa cháy bén theo từng bước chân của họ. |
Từng người một sẽ xếp hàng lần lượt nhảy vào đống lửa, lễ hội sẽ kết thúc khi đống lửa lụi tàn sau những bước chân của họ. |
Theo phong tục, lễ hội nhằm mục đíchcầu may cho một năm mới bình yên, hạnh phúc, mong mưa thuận gió hòa, muôn nhà khỏe mạnh, đồng thờicầu thần lửa mang hơi ấm của mình về sưởi ấm dân làng, về vui cùng lễ hội. Đây vẫn là một lễ hội mang nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh của người Dao đỏ. |