Thứ trưởng BNG Nga: Đừng viện cớ "viện trợ" để đưa quân vào Venezuela
Vào ngày 19/3, ông Ryabkov và ông Abrams đã gặp gỡ tại thủ đô Rome (Ý) để thảo luận về những bất đồng ngày càng lớn giữa Mỹ và Nga về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục tìm cách thay đổi chính quyền ở Venezuela.
Thứ trưởng Nga Sergey Ryabkov (trái) và Đặc phái viên Mỹ Elliott Abrams đã có cuộc hội đàm tại Rome (Ý) về tình hình Venezuela. |
“Chúng tôi mong muốn phía Mỹ nhất quyết không được sử dụng vũ lực. Chúng tôi cũng không đồng tình với những hành động can thiệp quân sự quy mô lớn, điều hoàn toàn có thể xảy ra khi trong những năm gần đây phía Mỹ đã nhiều lần hành xử như vậy”, ông Ryabkov trả lời hãng tin RT sau cuộc hội đàm.
Thứ trưởng Nga cũng cho biết, Nga cũng phản đối việc thực hiện “những hành động gây hán nhỏ lẻ, ví dụ như xâm nhập vào lãnh thổ có chủ quyền của Venezuela từ bên ngoài bằng những lực lượng bán quân sự để can thiệp vào nội bộ đất nước”.
Ông Ryabkov cũng đã nói với ông Abrams rằng lợi ích của Moscow tại Venezuela phải được đảm bảo và ông tin Mỹ biết rõ Nga muốn gì. Vị quan chức này cũng nói rằng Nga đang ngày càng quan ngại sâu sắc hơn về những lệnh trừng phạt của Washington đối với Caracas.
“Tại sao các anh có thể khẳng định chính phủ Venezuela đã mắc sai lầm trong quản lý khi các anh đang khống chế tài sản của chính phủ này”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh, “khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela không phải là cớ để thực thi ý đồ chính trị” và các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ để cải thiện đời sống của người dân.
Mỹ đã tăng cường thực hiện trừng phạt đối với Caracas trong những tháng gần đây để loại bỏ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Washington đã kêu gọi thay đổi chính quyền và ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người đã tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời của đất nước.
Ông Ryabkov nói rằng trong cuộc thảo luận này, phía Mỹ và Nga đã không tìm được tiếng nói chung về khủng hoảng Venezuela, song ông khẳng định đã hiểu hơn về quan điểm của Mỹ và rằng cuộc gặp mặt này “là một ví dụ về việc hai quốc gia hành xử một cách chuyên nghiệp với nhau”.
“Bất đồng giữa hai bên vẫn còn lớn. Họ luôn nhấn mạnh vào một số đề tài, trong đó có việc Nga không công nhận ông Juan Guaido là Tổng thống lâm thời. Ngược lại, Mỹ không hiểu vì sao Tổng thống Nicolas Maduro, lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, lại được Nga tôn trọng”, ông nói.
Thứ trưởng Nga cho biết Moscow sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại ở Venezuela và ông Guaido nên nghiêm túc xem xét đàm phán. “Tôi chắc chắn rằng tình hình hiện tại có thể được giải quyết chừng nào các bên thể hiện quyết tâm của mình. Điều quan trọng là đất nước cần có một chính phủ thống nhất được lập nên dựa trên Hiến pháp Venezuela”, ông Ryabkov kết luận.