"Thủ thuật" vay trót lọt hàng trăm tỷ của nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành

Với chức vụ Giám đốc Agribank Bến Thành, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ vay tiền và vàng của ngân hàng. Quy trình vay phải qua nhiều bộ phận nhưng các đối tượng vẫn thực hiện dễ như “lấy đồ trong túi”...

Trong vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành) đang được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành bị truy tố 3 tội danh, trong đó, với tội “Tham ô tài sản”, bị cáo này đối diện khung hình phạt lên đến tử hình.

Dùng tên người thân để lập hồ sơ vay khống

Được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Agribank Bến Thành từ tháng 5/2008, bà Oanh đã cấu kết với em rể Trương Thế Thanh (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Agribank Bến Thành) chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ, hoàn tất thủ tục vay tiền và vàng của chi nhánh ngân hàng để sử dụng cá nhân.

Cụ thể, với tội danh “Tham ô tài sản”, cơ quan điều tra xác định bà Oanh đã chỉ đạo các thuộc cấp lập 7 hồ sơ giả mạo cho những người thân quen đứng tên thông qua hệ thống phần mềm quản lý IPCAS của Agribank Việt Nam để vay của Agribank Bến Thành 2.360 lượng vàng.

Cán bộ tín dụng Nguyễn Quốc Việt đã không lập hồ sơ theo đúng quy định, tức là không có hồ sơ thật mà chỉ đăng nhập vào hệ thống IPCAS lấy số hợp đồng tín dụng và giải ngân. Việc giải ngân trên hệ thống IPCAS có xác nhận chữ ký của Trương Thế Thanh.

Nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành Nguyễn Thị Hoàng Oanh tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Mặc dù không có chứng từ giải ngân nhưng Bùi Công Tiến, nguyên Thủ quỹ Agribank Bến Thành vẫn chi vàng cho bà Oanh. Với 2.360 lượng vàng vay được, bà Oanh mua nhà trên đường Trần Quang Khải (quận 1, TP.HCM) với giá 2.250 lượng vàng rồi cho con gái đứng tên. 110 lượng vàng còn lại, bà Oanh dùng làm thủ tục sang tên căn nhà và trả lãi cho Agribank Bến Thành.

Đáng nói, sau khi mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải này, bà Oanh lại cho chính Agribank Bến Thành thuê để mở Phòng Giao dịch Viễn Đông với giá 5.800 USD/tháng. Tính đến tháng 4/2013, Agribank Bến Thành đã trả 5,6 tỷ đồng tiền thuê căn nhà nói trên.

7 cá nhân đứng tên trong hồ sơ vay đều khai nhận tại cơ quan điều tra không hề nhờ Oanh vay vàng và khi bị Công an mời làm việc mới biết chuyện. Trong khi đó, cán bộ tài chính Nguyễn Quốc Việt cho hay do biết các khoản vay này là của Giám đốc Oanh nên dù không có tài sản đảm bảo Việt vẫn lập hồ sơ theo quy định.

Ủy quyền để “phó tướng” ký thay

Về hình thức, các khoản vay của 7 cá nhân đã được thanh toán xong nhưng thực chất lại được chuyển thành 2 khoản vay khác, đó là khoản vay của Công ty cổ phần vận tải Liên Lục Địa (Công ty Liên Lục Địa) và Nguyễn Minh Được - em trai của bà Oanh.

Tháng 7/2009, Oanh chỉ đạo cho Cao Bảo Hiếu, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Agribank Bến Thành, lập hồ sơ cho Công ty Liên Lục Địa vay 2.240 lượng vàng để mua căn nhà số 23 Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) làm văn phòng. Tài sản đảm bảo là căn nhà ở quận 3 của vợ chồng Oanh đứng tên và 2 căn hộ chung cư ở huyện Nhà Bè của con gái Oanh.

Nghe Hiếu nói tài sản đảm bảo không đủ điều kiện cho khoản vay, Oanh chỉ đạo Hiếu nâng giá trị tài sản đảm bảo lên hơn so với giá trị thực tế. Sau đó, Hiếu đã định giá các tài sản đảm bảo này lên 30% so với giá trị thực.

Với hợp đồng này, sau khi Trương Thế Thanh ký đề nghị cho vay rồi đến bà Oanh ký duyệt đồng ý cho vay trong báo cáo thẩm định thì bà N.V.T.T - Phó Giám đốc Agribank Bến Thành lúc đó đã ký cho vay. Bởi lẽ, trước đó 1 tháng bà Oanh đã uỷ quyền cho bà N.V.T.T ký kết toàn bộ hồ sơ tín dụng tại chi nhánh.

Tổng Giám đốc Công ty Liên Lục Địa là Huỳnh Ngọc Thạch đã ký nhận giấy nợ và lĩnh tiền mặt nhưng thực tế 2.231 lượng vàng nói trên không xuất ra khỏi quỹ của Agribank Bến Thành mà được xử lý trên hệ thống IPCAS để cấn trừ tất toán cho khoản vay của 7 cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, mục đích vay vốn để mua căn nhà số 23 Phạm Ngũ Lão là không đúng, vì nhà này của bà Oanh và không có phát sinh giao dịch với Công ty Liên Lục Địa. Căn nhà được bà Oanh mua vào năm 2008, đến tháng 11/2009, UBND quận 1 ra quyết định thu hồi căn nhà để xây cao ốc văn phòng. Đến năm 2011, vợ chồng Oanh đã nhận 23 tỷ đồng tiền bồi thường.

Đối với hồ sơ vay 249 lượng vàng mang tên Nguyễn Minh Được, mục đích vay là mua nhà, tài sản đảm bảo là căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Cao Bảo Hiếu đã dựa vào thông tin cá nhân do bà Oanh cung cấp để chuẩn bị các giấy tờ thủ tục. Sau khi có xác nhận của Trương Thế Thanh thì Phó Giám đốc Agribank Bến Thành cũng ký duyệt cho khoản vay này.

Khai báo tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Được cho biết chỉ ký theo yêu cầu của chị gái, không được nhận tiền và cũng không biết việc trả nợ được thực hiện như thế nào?

Trong khi đó, cán bộ thủ quỹ Bùi Công Tiến khai nhận đã ký giấy lĩnh tiền của Nguyễn Minh Được nhưng thực tế không chi vàng cho người này. Và dù không thu – chi vàng nhưng số vàng thu vào và chi ra bằng nhau nên Bùi Công Tiến vẫn ký hợp thức hoá chứng từ.

Trong vụ án thất thoát hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại Agribank Bến Thành, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã cho thấy sự thao túng hoàn toàn của mình tại chi nhánh ngân hàng này. Để tất toán các khoản vay cũ, nữ Giám đốc này dùng "thủ thuật" đảo nợ liên tiếp.

Hai khoản vay vàng của Công ty Liên Lục Địa và Nguyễn Minh Được được tất toán bằng cách chuyển sang khoản nợ mới là các khoản vay tiền mặt khác. Infonet sẽ đề cập trong bài viết tiếp theo!

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !