TP.HCM: Cứ 5 năm tăng 1 triệu dân, khó tránh kẹt xe nếu thiếu phương tiện công cộng

Cứ 5 năm TP có thêm 1 triệu dân, và dự báo đến năm 2025 mỗi người sẽ sở hữu 1,5 xe máy, do vậy không phát triển được phương tiện công cộng sẽ không thể khắc phục kẹt xe.

Nhận định của Bí thư Thành ủy TP.HCM trong phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 34, tổ chức ngày 30/11.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không phát triển giao thông công cộng sẽ không thể khắc phục kẹt xe

Nhấn mạnh đến trách nhiệm của TP với cả nước, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết tổng thu ngân sách của TP bằng 55 tỉnh (tính từ dưới lên) do vậy phải có động lực mới cho sự phát triển của TP, đặc biệt là hình thành Khu đô thị sáng tạo phía Đông – một đề án đang được TP ráo riết thực hiện thời gian qua.

Đề cập đến thu ngân sách, Bí thư Nhân cho rằng việc TP thu vượt chỉ tiêu (dự kiến 3,3%) là nỗ lực rất lớn, và kết quả này càng có ý nghĩa khi đây là năm đầu tiên TP thực hiện cơ chế đặc thù trọn vẹn cả năm. Cũng theo ông năng suất lao động của TP đang gấp gần 3 lần cả nước, và dự tính năm 2019 sẽ tăng 6,28%, nếu mức tăng này tiếp được duy trì thì kinh tế TP những năm tới có thể tăng trưởng ở mức 8%.

Nói về những tồn tại TP đang đối mặt, Bí thư Nhân tập trung vào việc tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng đang sụt giảm 14% so với năm trước. Ông nêu ra một kinh nghiệm từ Indonesia – đó là kết hợp giữa xe ôm công nghệ, xe taxi nhỏ với xe buýt, tàu điện ngầm để tạo thành chuỗi phục vụ người dân.

Theo ông, bằng cách này tại Jakarta (Indonesia) đã tăng rất mạnh lượng người dùng xe buýt. Bí thư Nhân dẫn ra số liệu cho thấy cứ 5 năm TP có thêm 1 triệu dân, và dự báo đến năm 2025 mỗi người sẽ sở hữu 1,5 xe máy, do vậy không phát triển được phương tiện công cộng sẽ không thể khắc phục kẹt xe.

Một bất cập khác được ông Nguyễn Thiện Nhân nhắc đến là việc sử dụng đất nông nghiệp tại 5 huyện của TP. Thực trạng cho thấy số hộ làm nông tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ rất thấp và đóng góp rất nhỏ vào nền kinh tế, tuy nhiên nhưng quỹ đất nông nghiệp tại đây còn khá lớn.

Do vậy ông coi đây “là bài toán với công tác quy hoạch” và yều cầu các huyện cùng sở ngành liên quan  xác định thời điểm đủ điều kiện chuyển từ huyện thành quận, hoặc quận có nông nghiệp. Ngoài ra cần quy hoạch diện tích đất nông nghiệp phù hợp, còn lại quy hoạch làm đất đô thị để phát huy nguồn lực này.

Đề cập đến tỷ lệ sinh của người dân TP, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định dù đang có thu nhập bình quân cao nhất của nước nhưng tỷ lệ sinh lại đang ở mức thấp nhất. “Điều kiện lập gia đình không tốt nên họ không sinh” – ông nói.

Dẫn lại những quan điểm tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, ông Nhân cho rằng kinh nghiệm cho thấy tại những nước lao động ngoài giờ càng nhiều thì việc xây dựng gia đình càng khó khăn và có tỉ lệ sinh thấp, dù đó là những nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Singapore.

“Người lao động không đủ thời gian nghỉ trọn vẹn 1 ngày cuối tuần và làm việc quá sức. Có lẽ nhân tố khiến phụ nữ khó có con khi lập gia đình là làm việc nhiều quá” – ông Nhân nói, và cho biết Nhật Bản, Hàn Quốc đã quy định không được làm quá 52h/tuần, trong khi con số bình quân của TP đang là 54h/tuần.

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !