Thêm nhiều tàu cá gặp nạn do bão và tàu lạ

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), bão số 2 và cả tàu lạ mang ký hiệu có chữ Hán đã khiến thêm nhiều tàu đánh cá của ngư dân miền Trung gặp nạn khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển Đông.

Thêm nhiều tàu cá gặp nạn do bão và tàu lạ

>> Miền Trung: Nhiều tàu cá bị nạn trên biển

Miền Trung: Thêm nhiều tàu cá gặp nạn do bão và tàu lạ!

Tàu của Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) cứu kéo tàu ngư dân gặp nạn trên biển Đông - Ảnh: HC

Sáng 19/6, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy PCLB - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Phú Yên, tính đến 22 giờ đêm qua (18/6) đã kiểm đếm và thông báo cho 23.986 tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh.

Theo đó, tại khu vực biển đang có thời tiết nguy hiểm là vùng biển Hoàng Sa vẫn còn 394 tàu với 3.946 ngư dân (gồm Đà Nẵng 24 tàu với 475 ngư dân; Quảng Ngãi 50 tàu với 592 ngư dân; Bình Định 320 tàu với 2.879 ngư dân). Ngoài ra còn có 23.592 tàu với 100.204 ngư dân đang ở các khu vực khác và neo đậu tại bến.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, tuy không đi vào Việt Nam song bão số 2 cũng đã khiến nhiều tàu thuyền của ngư dân gặp nạn khi đang hoạt động trên biển Đông. Tại Quảng Bình, tàu cá QB92109TS với 7 ngư dân lao động đang hoạt động ở tọa độ 16020’N - 109000’E thì bị mất liên lạc lúc 19g30 tối 16/6. Cục Cứu hộ, cứu nạn đã điều tàu SAR từ Đà Nẵng đi tìm kiếm lúc 6g30 ngày 18/6 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Tàu cá QB93436TS của ông Nguyễn Văn Nam với 8 ngư dân bị chết máy, thả trôi tại tọa độ 14040’N - 111047’E hôm 17/6. Trên tàu không có bộ đàm nên phải nhờ tàu khác làm trung gian để chuyển thông tin về đất liền. Hiện có tàu cá bạn đang ở gần đó nhưng vì là tàu nhỏ nên không thể kéo tàu QB93436TS vào bờ. Trực ban Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên đang tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về con tàu này.

Tại Quảng Ngãi, ngoài hai tàu QNg 48818 TS và QNg 98279 TS bị nạn (Infonet đã đưa tin) còn có tàu QNg 94095 TS do ông Võ Công Tính (1976) trú Phổ Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có ngư dân bị sóng lớn đánh chìm lúc 19g tối 16/6. Toàn bộ 6 ngư dân trên tàu đã được tàu QNg 44029 của ông Phạm Văn Phú (trú Phổ Thạch, Đức Phổ) cứu vớt và đưa vào Đà Nẵng an toàn lúc 17g30 chiều 17/6.

Ngoài ra, Ban chỉ huy PCLB - TKCN Quảng Ngãi cho biết, có 8 tàu với 74 ngư dân của tỉnh này xin vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) trú tránh bão số 2. Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị tạo điều kiện cho các tàu trên được vào trú tránh và hiện số tàu này đã vào trú tránh an toàn tại đảo Hải Nam.

Tại Bình Định, tàu cá BĐ95289TS của ông Vũ Văn Vinh với 10 ngư dân đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển 11034 vĩ độ Bắc, 112000 kinh độ Đông thì bị tàu lớn có ký hiệu MFHL có 02 chữ Hán phía sau đâm mạnh lúc 9g15 ngày 15/6. Tàu BĐ95289TS bị vỡ vỏ, hỏng nặng. Đến 15g cùng ngày, tàu này đã được tàu BĐ51069TS đến lai dắt vào bờ. Hiện hai tàu đang trên đường về cảng Nha Trang.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !