Diễn biến ngày thứ 4 tìm chuyến bay MH 370

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết hôm nay đã có 23 máy bay, 31 tàu của Việt Nam và nước ngoài tham gia tìm kiếm máy bay MH 370 trên vùng biển của Việt Nam.
Diễn biến ngày thứ 4 tìm chuyến bay MH 370 - ảnh 1

Trực thăng và khu trục hạm USS Kidd của quân đội Mỹ cũng đã được phép tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Sáng ngày 11/3/2014, Việt Nam đã sử dụng 09 máy bay gồm: 03 AN 26, 03 Mi 171, 02 CASA, 01 DHC6 bay 13 lần chuyến; 09 tàu các loại gồm: SAR 413, SAR 272, CSB 2002, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774, HQ 888… tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm hôm trước; tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện; tàu HQ 627 làm công tác bảo đảm.

Lực lượng nước ngoài tham gia 14 máy bay, 22 tàu gồm: Malaysia 04 máy bay, 09 tàu; Singapore 02 máy bay, 03 tàu; Trung Quốc 04 máy bay, 06 tàu; Hoa Kỳ 04 máy bay, 03 tàu; Thái Lan 01 tàu.

Trước đó, tàu HQ 888 đã đến khu vực tọa độ 09o32’00”N - 107o15’00”E (cách phía Nam mũi Ô Cấp/Vũng Tàu khoảng 50 hải lý) để xác minh một số mảnh vỡ kim loại lớn trên mặt biển do một máy bay hàng không trên đường L642 thông tin với Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồng Công phát hiện. Sau 02 giờ tìm kiếm không có kết quả. Lúc 10h00 ngày 11/03/2014, tàu xuất phát đi đến vị trí tìm kiếm mới có tọa độ 08o00’N-105o00’E (cách Đông Nam Hòn Khoai/Cà Mau khoảng 32 hải lý).

Tàu HQ 627: lúc 01h00 ngày 11/03/2014 bổ sung dầu, nước cho tàu SAR 413 xong; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần tại hiện trường; Tàu Cảnh sát biển (CSB) 2002 ra hiện trường thay thế cho tàu CSB 2001 về bổ sung nhiên liệu, bàn giao vị trí xong lúc 17h50 ngày 10/03/2014; tàu CSB 2001 cập cảng lúc 24h00 cùng ngày.

Lúc 06h15 HQ 632 phát hiện 01 tàu Thái Lan tham gia. Qua xác minh đây là tàu khu trục tên lửa đang tiến hành tìm kiếm ở Đông đường KC 17 hải lý thuộc vùng biển Thái Lan. Phòng không, không quân (PK-KQ) sử dụng 08 máy bay (03 AN 26, 03 Mi 171, 02 CASA) mở rộng bay tìm kiếm sang 02 phía của đường bay dự kiến của máy bay mất tích. Cụ thể:

Diễn biến ngày thứ 4 tìm chuyến bay MH 370 - ảnh 2

Máy bay tuần thám CASA của Việt Nam cũng đã được huy động.

07h45 AN 26 số hiệu 261 cất cánh từ Tân Sơn Nhất; hạ cánh lúc 11h30.

08h00 AN 26 số hiệu 287 cất cánh từ Tân Sơn Nhất; hạ cánh lúc 12h02.

09h22 CASA số hiệu 8981 cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Rạch Giá; hạ cánh lúc 14h13

09h40 CASA số hiệu 8982 cất cánh từ Tân Sơn Nhất; hạ cánh lúc 13h47

09h45 Mi 171 số hiệu 02 cất cánh ở Phú Quốc; hạ cánh lúc 11h44.

09h46 Mi 171 số hiệu 431 cất cánh ở Phú Quốc; hạ cánh lúc 12h40.

09h46 Mi 171 số hiệu 04 cất cánh ở Cà Mau; hạ cánh lúc 13h00.

11h00 AN 26 số hiệu 286 cất cánh từ Tân Sơn Nhất thay AN 287 chuyển tiếp chỉ huy; hạ cánh lúc 13h50.

10h53 CASA số hiệu 8981 phát hiện vật thể lạ chiều dài khoảng 03 m tại 07o59’00”N-103o44’00”E (cách phía Đông Nam đảo Thổ Chu/Kiên Giang khoảng 80 hải lý), tiếp tục bay kiểm tra xác minh. Máy bay DHC6 cất cánh từ Phú Quốc đi xác minh vật thể lạ trên, nếu phát hiện sẽ hạ cánh xuống mặt biển để xác minh.

14h02 AN 26 số hiệu 261 cất cánh từ Tân Sơn Nhất.

14h16 AN 26 số hiệu 287 cất cánh từ Tân Sơn Nhất.

14h15 Mi 171 số 02 cất cánh từ Phú Quốc.

14h30 Mi 171 số 431 cất cánh từ Phú Quốc.

Trong ngày 11/3, cơ quan điều tra Malaysia thông báo đã xác minh được một hành khách trên chuyến bay MH 370 sử dụng hộ chiếu giả là một công dân Iran, 19 tuổi, đang trên đường đến Đức để xin tị nạn và anh này không có mối liên hệ nào với các tổ chức khủng bố.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biết, Bộ Quốc phòng đã có công điện “chỉ đạo các đơn vị giáp ranh đường biên giới tăng cường phối hợp với các bạn ở phía Lào, Campuchia để các bạn có sự tham gia nhiệm vụ này ở phía lãnh thổ giáp biên giới, trên đất liền”.

“Ủy ban khẩn nguy lực lượng quân đội tại chỗ, sẽ tìm kiếm trên bộ dọc 2 bên đường bay đi qua Hòn Khoai (Cà Mau) đến TP HCM và kéo rộng theo đường bay ở 2 bên liên quan đến các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ”, Trung tướng Võ Văn Tuấn nói.

Dự kiến Kế hoạch tìm kiếm tiếp theo trong ngày 12/3: Không quân: xây dựng kế hoạch sử dụng 04 máy bay (01 CASA, 01 AN 26, 02 trực thăng Mi 171) bay tìm kiếm tại khu vực phía bên phải và 03 máy bay (01 DHC6 của Hải quân, 01 trực thăng Mi 171, 01 CASA) bay khu vực phía bên trái của đường bay L637 theo hướng Kuala Lampur - Bắc Kinh. Khi thực hiện nhiệm phải có lệnh của Bộ.

Trên biển: Sử dụng 08 tàu di chuyển về các vị trí phân công để kết hợp tìm kiếm và phối hợp nắm tình hình hoạt động của các lực lượng nước ngoài.

Xuân Hải

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !