Đà Nẵng: Điều chuyển Giám đốc BQL các dự án sử dụng vốn vay lớn của WB

Ngày 3/9, Sở Nội vụ Đà Nẵng phối hợp với BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP và BQL các dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của 2 ban này.

Với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc ông Lương Thạch Vỹ thôi giữ chức Giám đốc BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng.

Ông Lương Thạch Vỹ vừa được điều động thôi giữ chức Giám đốc BQL các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP để sang giữ chức Phó giám đốc BQL các dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Thay vào đó, ông Lương Thạch Vỹ (sinh ngày 21/4/1968, quê quán ở Đại Lộc, Quảng Nam) được điều động sang công tác tại BQL các dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng và giữ chức Phó giám đốc của Ban này (hiện ông Nguyễn Hữu Hinh là Giám đốc).

Đồng thời Sở Nội vụ Đà Nẵng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phân công ông Huỳnh Anh Vũ (sinh ngày 20/6/1979; quê quán ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Phó giám đốc BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, tạm thời phụ trách ban này.

Lâu nay, BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng thường được lãnh đạo TP giao thực hiện nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn, đặc biệt trong đó có nhiều dự án với số vốn hàng chục, hàng trăm triệu USD từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Hiện BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đang triển khai dự án xây dựng tuyến cống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ Khê – Mỹ An, trong đó gồm cả khu phố du lịch An Thượng và các khu vực lân cận. Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng là nhà thầu chính cùng với một số nhà thầu khác.

Tuy nhiên như Infonet đã đưa tin, do sử dụng biện pháp thi công chưa hợp lý, đào bới hàng loạt tuyến đường, kể cả tuyến đường sau nhiều năm thi công kéo dài chỉ vừa mới thảm nhựa xong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; gây rung chấn và đe dọa làm nứt nhà dân; thiếu biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn… nên việc thi công dự án này gây nhiều bức xúc cho người dân.  

Do vậy, đầu tháng 8 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã phải ban hành văn bản yêu cầu BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng phối hợp các đơn vị hữu quan nghiên cứu thay đổi biện pháp thi công khoan kích, hạn chế tối đa việc đào hở thi công hệ thống thu gom nước thải tại khu vực triển khai dự án, để không làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của nhân dân.

Được biết, ngay sau khi thay đổi nhân sự chủ chốt của BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, theo lịch công tác của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, vào ngày 6/9 tới, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Thế giới và UBND TP Đà Nẵng về liên kết chiến lược giai đoạn 2019 - 2025.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !