Chủ tịch nước: Không chấp nhận bị động, bất ngờ trên biển!
Sau gần hai ngày dẫn đầu đoàn công tác của TƯ vào khảo sát tình hình, thăm hỏi, động viên bà con ngư dân và các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển... tại Đà Nẵng, chiều 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng.
Buổi làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác TƯ với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều 3/7 (Ảnh: HC) |
Tại buổi làm việc, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo sớm ban hành Nghị định về chính sách phát triển thủy sản để tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Theo ông Văn Hữu Chiến, giữa tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã vào Đà Nẵng chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định này. Sau khi Nghị định này được ban hành thì còn cần các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ NN-PTBT và Ngân hàng Nhà nước mới có thể triển khai thực hiện được. Ông Văn Hữu Chiến đề nghị những việc này cần được xúc tiến nhanh để có thể sớm triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển một cách có hiệu quả, nhất là trong tình hình hiện nay.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu chung của cả nước trong những năm đầu của nhiệm kỳ này là dồn sức ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và có mức độ tăng trưởng hợp lý. Đến nay tuy vẫn còn một vài thiếu sót nhưng về cơ bản mục tiêu đó đã đạt được ở mức khá.
“Mục tiêu thứ hai được nêu rõ trong Kết luận 02 (năm 2011) của Bộ Chính trị là khi đã cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô thì vấn đề tiếp theo là phải tìm mọi cách để phục hồi lại tăng trưởng. Có như vậy mới có lực để củng cố quốc phòng, an ninh và cải thiện đời sống nhân dân. Do đó chúng ta phải tích cực thúc đẩy mạnh, làm sao cho kinh tế phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn!” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chiều 3/7 (Ảnh: HC) |
Theo Chủ tịch nước, qua chuyến làm việc tại Đà Nẵng lần này, đoàn công tác nhận thấy trong tình hình căng thẳng trên Biển Đông hiện nay, các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đều mong muốn tăng cường phương tiện, kể cả về mặt số lượng, công suất, cơ sở hậu cần... để ngư dân bám biển đánh bắt xa bờ dài ngày trên ngư trường truyền thống của mình; các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đảm bảo đầy đủ năng lực để bảo vệ ngư dân và thực thi nhiệm vụ pháp luật trên vùng biển Việt Nam.
“Vấn đề đặt ra là làm thế nào phân bổ nhanh nguồn vốn mà Quốc hội đã quyết định. Bây giờ không bàn chủ trương nữa mà chỉ bàn hành động thôi. Qua đề nghị của lãnh đạo TP Đà Nẵng và các ngành thì rõ ràng sớm ban hành Nghị định về chính sách phát triển thủy sản. Cố gắng dồn sức để trong tháng 7, tháng 8 dứt điểm việc này!” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu và chỉ đạo không phân bổ nguồn lực dàn trải mà tập trung cho hỗ trợ đặc biệt cho những địa phương trọng điểm về kinh tế biển và an ninh quốc phòng.
“Các đồng chí nên tính toán, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cách phân bổ thế nào đó để đạt hai mục tiêu. Một là phát triển đánh bắt cá xa bờ, và mục tiêu thứ hai kèm theo đó rất cấp bách, mang tính thời sự là tăng cường thêm năng lực về quốc phòng. Nghĩa là dồn sức cho các địa phương trọng điểm để tăng thêm tàu bè, thêm công suất để bà con ngư dân tăng khả năng đánh bắt xa bờ và góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển” – Chủ tịch nước nhấn mạnh với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham gia đoàn công tác.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng cho hay, TƯ sẽ tính toán phân bố thêm nguồn lực cho cảnh sát biển, kiểm ngư... bởi không chỉ các lực lượng này kiến nghị mà chính ngư dân cũng kêu là cần phải tăng cường nguồn lực cho cảnh sát biển, kiểm ngư để bảo vệ ngư dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển.
“Chúng ta phải chuẩn bị ứng phó để nếu như tình hình phức tạp lên, khó khăn hơn thì ngư dân cũng chủ động, cảnh sát biển cũng chủ động, kiểm ngư cũng chủ động. Không chấp nhận ở một tình thế bị động, bất ngờ. Phương châm của chúng ta là như vậy, các đồng chí đều biết cả rồi. Hướng đã rất rõ, bây giờ chúng ta phải làm sao làm cho nhanh, chắc chắn!”.