Thế và lực mới của Thủ đô sau 5 năm mở rộng
Tại Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tự hào nhắn nhủ: “Chúng ta, những công dân của Thủ đô có vinh dự to lớn được tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Thăng Long - Hà Nội với "thế rồng cuộn, hổ ngồi", tiện hướng nhìn sông, dựa núi…”.
Chặng đường 5 năm là ngắn so với tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển Thủ đô. Song, đây là một chặng đường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khó khăn thách thức lớn đặt ra với Hà Nội là liệu có đủ khả năng quản lý, bao quát được khối lượng công việc to lớn như vậy?
![]() |
Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu lớn sau 5 năm mở rộng. |
Nhớ lại thử thách đầu tiên, chỉ một tháng sau khi Hà Nội hợp nhất đã xảy ra trận mưa lịch sử gây ngập úng nặng nề chưa từng có ở Thủ đô, báo hiệu một thách thức lớn trong công cuộc hiện đại hóa Thủ đô. Tiếp đó là những ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, lạm phát... khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Thế rồi, cũng nhờ “đoàn kết, hợp tác” mà trong 5 năm qua kinh tế Thủ đô cũng có được mức tăng trưởng khá ấn tượng, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước với tổng sản phẩm chiếm trên 10% cả nước, tốc độ phát triển bình quân 9,51%.
Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu ấy, Hà Nội cũng nhìn thẳng vào những việc chưa làm được với những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại. Có thể kể đến là Hà Nội chưa phát huy hết các nguồn lực hiện có, kinh tế phát triển còn những yếu tố chưa bền vững, việc thu hút đầu tư nước ngoài, huy động vốn trong nước chưa xứng với tiềm năng, lợi thế, hay nhiều dự án còn triển khai chậm, gây lãng phí, thất thoát…
“Chúng ta không thể không nhận trách nhiệm trong nhiều trường hợp đã chấp thuận một cách khá dễ dãi các dự án xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, dẫn tới tình trạng đầu tư bất động sản phát triển nóng, cung vượt quá cầu, thị trường bất động sản đóng băng” – Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận.
Tương tự trong lĩnh vực xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm. Đó là tình trạng quy hoạch treo, nhiều dự án chậm triển khai kéo dài, tình trạng xây nhà siêu mỏng, siêu méo, xây cao bất thường, thiếu đất cho trường học, bệnh viện, nghĩa trang, xử lý rác thải... Không ít trường hợp do buông lỏng kiểm tra, xử lý vi phạm, hoặc có tình trạng tiêu cực, bao che cho vi phạm dẫn tới việc sửa chữa, khắc phục hậu quả hết sức khó khăn, tốn kém.
Tuy vậy, những thành tựu và kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá là: “Nhiều lo lắng, băn khoăn đặt ra trước và sau khi thông qua quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô dần được giải tỏa”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng: “Con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên”.
Thủ đô Hà Nội hôm nay đã có thế và lực mới, với sức mạnh được nhân lên không chỉ từ quy mô, tiềm năng, thế mạnh sẵn có mà cả từ truyền thống đoàn kết, trí tuệ và sự đồng thuận to lớn của nhân dân.