Tình hình Syria: 3 UAV tấn công căn cứ lớn nhất của Nga ở Syria

Hệ thống phòng thủ của Nga tiêu diệt 3 UAV tấn công căn cứ Hmeymim; Lộ diện công ty Mỹ khai thác dầu mỏ ở Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

 

UAV tấn công căn cứ không quân Hmeymim của Nga 

Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công ít nhất 3 chiếc máy bay không người lái (UAV) tiến lại gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria vào sáng ngày 10/8.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), 3 chiếc UAV này đã được phóng từ khu vực biên giới Latakia – Idlib, phía tây bắc Syria.

{keywords}
Hệ thống phòng thủ của Nga đã tiêu diệt 3 UAV tấn công căn cứ Hmeymim ở Syria. (Ảnh: SANA)

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa lên tiếng bình luận về sự việc trên dù truyền thông Syria đồng loạt đưa tin.

Nếu vụ tấn công trên được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai kể từ tháng Bảy, các tay súng phiến quân Syria hoạt động ở vùng tây bắc có ý định tấn công căn cứ không quân Hmeymim của Nga nằm ở thành phố ven biển Jableh.

Lộ diện công ty Mỹ khai thác dầu mỏ ở Syria

Syria cáo buộc Mỹ có hành động đánh cắp nguồn năng lượng dầu mỏ ở quốc gia này, cũng như có hành động thù địch khi tiếp tay cho hoạt động khủng bố bằng một thỏa thuận ký kết với nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) liên quan tới việc nắm quyền kiểm soát và khai thác dầu mỏ ở Syria.

Theo CNN, tập đoàn Mỹ tham gia ký kết thỏa thuận khai thác dầu mỏ ở Syria với SDF có tên Delta Crescent Energy. Theo đó, Delta Crescent Energy được thành lập để phục vụ mục đích của chính phủ Mỹ nhằm mở rộng khả năng kiểm soát một nửa số mỏ dầu ở Syria và đầu tư vào hoạt động khai thác.

“Chúng tôi đã được cấp phép để tham gia mọi hoạt động liên quan tới phát triển năng lượng, vận chuyển, quảng bá, lọc dầu và khai thác nhằm phát triển và tái phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực”, ông James Cain, cựu đại sứ Mỹ tại Đan Mạch dưới thời Tổng thống George W. Bush và là một trong những nhà đồng sáng lập tập đoàn Delta Crescent Energy cho hay.

Cũng theo CNN, hai nhà đồng sáng lập khác của Delta Crescent Energy có tên James Reese và John Dorrier. Trong đó, ông James Reese là cựu sĩ quan thuộc lực lượng Delta và từng điều hành một công ty an ninh tư nhân. Còn ông John Dorrier là người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động khai thác dầu mỏ ở Trung Đông.

Nguồn tin từ CNN nhấn mạnh thêm, cả 3 nhà đồng sáng lập Delta Crescent Energy đã thành lập tập đoàn để chuyên phục vụ mục đích thực hiện thỏa thuận khai thác dầu mỏ ở Syria và đã hợp tác chặt chẽ với các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trong hơn một năm qua.

Hôm 8/8, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố thỏa thuận ký kết giữa công ty năng lượng Mỹ và SDF có thể được miêu tả đơn giản là hành vi tiếp tục vi phạm các quy định luật pháp quốc tế và chủ quyền của Syria.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ vẫn chưa thỏa mãn với sự hiện diện trái phép của lực lượng quân sự tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Syria, mà còn tham gia vào hoạt động đánh cắp và cướp bóc sau đó buôn bán trái phép nguồn tài nguyên dầu mỏ của Syria trong khi đây là tài sản chỉ của riêng người dân Syria.

Dù Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc ra tuyên bố công khai phủ nhận liên quan tới thỏa thuận khai thác dầu mỏ ở Syria với SDF. Nhưng theo CNN, trên thực tế sau cánh gà, Bộ Ngoại giao Mỹ lại chủ động tiến tới ký kết thỏa thuận này.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã lần đầu tiên xác nhận việc một công ty năng lượng Mỹ ký kết thỏa thuận với SDF khi trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham.

Tổng thống Donald Trump hạ lệnh rút quân khỏi Syria vào tháng 10/2019, nhưng trên thực tế, Mỹ vẫn không hoàn toàn đưa các binh sĩ nước này ra khỏi lãnh thổ Syria. Thay vào đó, một nhóm binh sĩ vẫn ở lại phía bắc Syria, nơi phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu kiểm soát, với tuyên bố bảo vệ các mỏ khai thác dầu ở khu vực khỏi sự tấn công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Chính phủ Syria cáo buộc Mỹ dùng chiêu bài bảo vệ để ăn cắp nguồn dầu mỏ của Syria. Trong tuyên bố được hãng tin nhà nước Syria (SANA) công bố hôm 2/8, Bộ Ngoại giao Syria cho hay, một công ty dầu mỏ giấu tên của Mỹ đã ký kết thỏa thuận với SDF. Theo Bộ Ngoại giao Syria, hoạt động trích xuất dầu mỏ của người Kurd là “đánh cắp” và các tay súng SDF là “con rối nằm trong tay Mỹ”. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh thỏa thuận giữa Mỹ và SDF là “vô hiệu”.

Trước khi bùng nổ nội chiến Syria vào năm 2011, quốc gia này từng sản xuất 387.000 thùng dầu/ngày. Trong đó, 140.000 thùng được xuất khẩu ra nước ngoài bao gồm sang Đức và Italy. 

Quân đội Syria tiếp tục tấn công Latakia

Trong tuần này, quân đội Syria tiếp tục triển khai tấn công vào hàng rào phòng thủ của phiến quân ở phía bắc tỉnh Latakia, bất chấp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho quân tăng viện tới vùng Jabal Al-Akrad.

Theo hãng tin AMN, quân đội Syria đã cho phóng tên lửa vào các vị trí hoạt động của phe phiến quân ở vùng Al-Haddadah.

Cụ thể, quân chính phủ Syria đã sử dụng tên lửa nội địa Golan-1000 để bắn phá hàng rào phòng thủ của phiến quân. Các tên lửa Golan-1000 được quân đội Syria dùng trong nhiều trận đánh ở Latakia đã hơn một năm nay.

Còn vào cuối tuần trước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thiết lập thêm một chốt quan sát ở phía bắc Latakia, trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội Syria và phiến quân vẫn không ngừng gia tăng.

Bất chấp động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Syria vẫn không ngừng trút đòn tấn công xuống các nhóm phiến quân còn cố thủ ở khu vực tây bắc.

Tình hình Syria: Tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở Syria, chưa rõ thương vong

Tình hình Syria: Tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở Syria, chưa rõ thương vong

Tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở phía đông bắc Syria; Quân chính phủ Syria mới tịch thu số lượng lớn vũ khí bị phiến quân bỏ lại là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc cây khổng lồ đổ ngang đường, đè bẹp hàng loạt ô tô

Một cây cổ thụ khổng lồ đã đổ xuống một trong những con đường đông đúc nhất ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur làm 1 người thiệt mạng, đè bẹp hàng loạt ô tô.

Video quân đội Ukraine phá tung pháo tự hành Nga ở Luhansk

Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo binh Archer do Thụy Điển viện trợ để bắn nổ một pháo tự hành Msta-S của Nga ở vùng Luhansk.

Video Nga phá hủy hệ thống phòng không Đức viện trợ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này nã hỏa lực phá hủy một trong các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine.

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !