Tình báo Mỹ cáo buộc Nga ‘đánh cắp’ thông tin về cử tri

RIA đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, ông John Ratcliffe mới đây tuyên bố rằng thông tin về việc đăng ký của cử tri Mỹ đã rơi vào tay Iran và Nga.

Cụ thể, ông Ratcliffe nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi muốn cảnh báo công chúng, chúng tôi xác định rằng hai tác nhân nước ngoài là Iran và Nga đã có những hành động cụ thể để gây ảnh hưởng đến dư luận liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ”.

{keywords}
Tình báo Mỹ cáo buộc Nga ‘đánh cắp’ thông tin về cử tri. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi xác nhận rằng Iran, và riêng Nga đã thu thập được một số thông tin về việc đăng ký cử tri”, ông Ratcliffe nói thêm.

Cũng theo ông Ratcliffe, dữ liệu này có thể được các tác nhân nước ngoài sử dụng để cố gắng truyền tải đến các cử tri trong danh sách đăng ký thông tin mà họ hy vọng sẽ tạo ra sự nghi ngờ, phá hoại và làm suy giảm niềm tin của các vị vào cuộc bầu cử.

“Chúng tôi đã thấy Iran gửi các email giả mạo để khiến cử tri sợ hãi, tạo ra bất ổn trong cộng đồng và gây hại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Ratcliffe cho biết.

Ngoài ra, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ cũng cáo buộc Iran phát tán một video về việc bỏ phiếu gian lận, theo ông Ratcliffe video này là “không đúng sự thật”. “Đây là những biện pháp tuyệt vọng đối với những kẻ thù tuyệt vọng”, ông Ratcliffe nhấn mạnh.

“Mặc dù chúng tôi chưa nhìn thấy những hành động như vậy từ phía Nga, nhưng chúng tôi biết rằng họ đã nhận được một số thông tin về cử tri, như vào năm 2016. Hãy yên tâm rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho khả năng đánh cắp thông tin từ những quốc gia thù địch với nền dân chủ”, ông Ratcliffe nêu rõ.

Ông Ratcliffe cũng tuyên bố những hoạt động can thiệp vào bầu cử Mỹ đã được phát hiện ngay lập tức và các cơ quan thực thi pháp luật đang theo dõi tình hình.

“Nếu bạn nhận được một email đe dọa hoặc thao túng, đừng lo lắng và đừng phát tán nó. Mỹ sẽ không khoan nhượng với việc can thiệp vào cuộc bầu cử và sẵn sàng khiến những kẻ làm điều đó phải trả giá”, ông Ratcliffe kết luận.

Trước đó, vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất hai nước Nga - Mỹ ký kết một hiệp ước đảm bảo không quốc gia nào can thiệp vào cuộc bầu cử của nước kia.

Theo đó, ông Putin kêu gọi hai nước “trao đổi đảm bảo không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau bao gồm bầu cử” và đặc biệt lưu ý việc sử dụng “công nghệ thông tin và truyền thông”. Ông Putin nhấn mạnh rằng “một trong những thách thức chiến lược chính của thời đại chúng ta là nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quy mô lớn trong lĩnh vực kỹ thuật số” và kêu gọi các biện pháp “khởi động lại quan hệ” trong lĩnh vực an ninh thông tin và truyền thông.

“Điều này sẽ bao gồm việc trao đổi đảm bảo không can thiệp vào công việc nội bộ của bên kia”, Tổng thống Nga cho biết.

Đề xuất của tổng thống Nga được đưa ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11, cũng như trong bối cảnh giới tình báo và an ninh mạng Washington cáo buộc Nga đang nỗ lực tác động đến tiến trình đó.

Ông Obama bất ngờ nói về việc đóng thuế của TT Trump

Ông Obama bất ngờ nói về việc đóng thuế của TT Trump

Mới đây, vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama đã chỉ trích ông Donald Trump, người theo báo chí Mỹ đang có hành động trốn thuế.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !