Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại tới bệnh viện

Lần đầu tiên sau tuyên bố từ chức bất ngờ, Thủ tướng Abe đã tới bệnh viện ở thủ đô Tokyo để tiếp tục điều trị căn bệnh viêm loét đại tràng.

{keywords}
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Bệnh viện Đại học Keio để kiểm tra và điều trị căn bệnh viêm loét đại tràng. (Ảnh: Kyodo)

Vào sáng nay (12/9), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới một bệnh viện ở Tokyo để kiểm tra căn bệnh viêm loét đại tràng. Đây là lần đầu tiên ông Abe tới bệnh viện, kể từ khi ông bất ngờ đưa ra tuyên bố từ chức vào cuối tháng Tám vì lý do sức khỏe. 

Kyodo đưa tin, chuyến đi tới Bệnh viện Đại học Keio vào ngày hôm nay là lần thứ ba, ông Abe tới đây để kiểm tra và điều trị căn bệnh viêm loét đại tràng. Theo nguồn tin, ông Abe đã trải qua 4 tiếng đồng hồ tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 28/8, ông Abe tuyên bố lý do từ chức là vì bản thân cần phải đi điều trị bệnh và sử dụng một loại thuốc mới nên sẽ không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Do bệnh cũ tái phát, Thủ tướng Abe đã phải tới Bệnh viện Đại học Keio trong hai ngày 17 và 24/8. Căn bệnh này từng khiến ông Abe phải từ chức đột ngột vào năm 2007, chỉ một năm sau lên nắm quyền Thủ tướng lần đầu. Tới năm 2012, ông Abe trở lại với cương vị Thủ tướng và cho biết nhờ một loại thuốc mới, căn bệnh của ông đã được chữa khỏi.

Theo kế hoạch, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Thủ tướng Abe sẽ chọn ra người kế nhiệm ông làm lãnh đạo đảng vào ngày 14/9. Người này cũng sẽ trở thành tân Thủ tướng Nhật chỉ 2 ngày sau đó.

Những tin đồn liên quan tới tình hình sức khỏe của ông Abe từng xuất hiện, sau khi một tạp chí đưa tin hồi đầu tháng Tám về việc Thủ tướng 65 tuổi có lần nôn ra máu trong tháng Bảy.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari, người thân cận với ông Abe, cũng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, nhà lãnh đạo Nhật Bản cần được nghỉ ngơi.

Ông Amari nhấn mạnh, Thủ tướng Abe đã bị quá sức trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Nhật Bản.

“Tôi muốn ông ấy được nghỉ ngơi. Ông ấy là người có trách nhiệm cao và cảm thấy có lỗi khi nghỉ ngơi”, ông Amari chia sẻ hôm 16/8.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !