Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tăng 30% trong hai tuần

Hôm 6/7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết thế giới đang trải qua một đợt gia tăng mới về số ca nhiễm Covid-19 khi tăng 30% trong 2 tuần qua.

“Ở châu Âu và châu Mỹ, phần lớn các trường hợp là chủng BA.4 và BA.5. Ngoài ra, một chủng virus mới đã được xác định ở Ấn Độ và đang được theo dõi”, người đứng đầu WHO cho biết trong một cuộc họp.

Ông Ghebreyesus cũng kêu gọi các quốc gia không ngừng các chiến dịch tiêm chủng, bao gồm cả liều nhắc lại, đặc biệt là những người có nguy cơ như người già, những người mắc bệnh mãn tính và hệ miễn dịch suy yếu, nhân viên y tế.

Trước đây, khi nhận định về đại dịch Covid-19, Tổng giám đốc WHO cho biết: “Đại dịch đang thay đổi, nhưng nó chưa kết thúc”.

{keywords}
Những tuần gần đây, nhiều quốc gia đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng trở lại. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Ghebreyesus cũng bày tỏ lo ngại về việc giảm tỷ lệ xét nghiệm và giải trình tự gen ở các quốc gia. Điều này khiến công tác giám sát khả năng bùng phát và việc theo dõi sự phát triển của virus trên toàn thế giới bị ảnh hưởng.

Hôm 5/7, ông Anatoly Altshtein, một nhà virus học người Nga tại Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya đã nói về lý do dẫn đến làn sóng ca nhiễm Covid-19 mới ở châu Âu và châu Mỹ.

Theo ông Altshtein, ở các nước châu Âu và châu Mỹ, một làn sóng mới về Covid-19 đã bắt đầu, điều này là do các đột biến tiếp theo của chủng Omicron.

“Có một sự gia tăng mới về tỷ lệ mắc Covid-19 trên thế giới. Điều này là do các biến thể mới của Omicron, tái tạo tốt hơn các biến thể trước đó. Đây không còn là BA.2 nữa mà là BA.3, 4, 5. Trên thế giới, có 700-800 nghìn người mắc bệnh mỗi ngày”, ông Altshtein nói.

Ông Altstein nhớ lại rằng, vào cuối tháng 1 và tháng 2, thế giới phải đối mặt với một đợt bùng phát Omicron rất nghiêm trọng. Đến đầu tháng 3, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm và sau đó bắt đầu phát triển trở lại do một biến chủng mới của dòng này là BA.2.

“Từ đó đến nay, số ca mắc mới ngày càng giảm. Bây giờ thế giới đang trong giai đoạn trỗi dậy khác, nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất nhỏ. Virus nói chung đang suy yếu. Tôi nghĩ rằng đến cuối năm, tỷ lệ Covid-19 sẽ khá thấp. Và chúng ta có thể tin tưởng vào sự thật rằng Tổ chức Y tế Thế giới sẽ chính thức thông báo về sự kết thúc của đại dịch”, nhà virus học người Nga cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giới chức y tế các nước nhấn mạnh sự cần thiết của việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người, đồng thời khuyến khích người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nhanh chóng tiêm mũi vắc xin ngừa Covid-19 tăng cường.

Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao Colin Angus từ Đại học Sheffield (Anh), việc triển khai tiêm phòng các mũi cơ bản cho người dân đã tạo ra một bức tường hiệu quả ngăn chặn làn sóng dịch bệnh, ước tính giúp gần 20 triệu người trên toàn thế giới tránh khỏi nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, do miễn dịch giảm dần theo thời gian và các biến thể mới thường có khả năng né tránh miễn dịch tốt hơn, nên bức tường bảo vệ trên đã không còn kiên cố.

Thanh Bình (lược dịch)

Em bé Ấn Độ sinh ra với 4 chân 4 tay, được gọi là ‘điều kỳ diệu của tự nhiên’

Em bé Ấn Độ sinh ra với 4 chân 4 tay, được gọi là ‘điều kỳ diệu của tự nhiên’

Theo Daily Star, một em bé có 8 chi mới đây đã được sinh ra ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Mỹ ‘nhắc khéo’ chồng và phản ứng bất ngờ của ông Biden

Khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Mỹ ‘nhắc khéo’ chồng và phản ứng bất ngờ của ông Biden

Trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 4/7 tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã phải nhắc ông Biden khi kết thúc bài phát biểu bằng câu “God Bless America” (Chúa phù hộ cho nước Mỹ”.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !