Mặc Trung – Triều khó chịu, Hàn Quốc vẫn tập trận

Hàn Quốc sẽ chính thức thông báo với Trung Quốc và Triều Tiên vào đầu tháng Hai tới về chương trình tổ chức cuộc tập trận thường niên với quân đội Mỹ, vốn bị Bình Nhưỡng phản đối mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ - Hàn sẽ tổ chức cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” diễn ra trong 2 tuần từ cuối tháng Hai tới đầu tháng Ba nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng hợp đồng tác chiến ngăn chặn các mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên. 

“Chúng tôi sẽ thông báo với Trung Quốc và Triều Tiên về lịch trình và mục đích tổ chức cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” chiểu theo công ước quốc tế. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, chúng tôi sẽ chuyển lời giải thích thông qua các kênh ngoại giao quân sự và Ủy ban Đình chiến quân sự”, nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết. 

Mặc Trung – Triều khó chịu, Hàn Quốc vẫn tập trận - ảnh 1

Một cuộc tập trận gần biên giới Triều Tiên của quân đội Hàn Quốc

Công việc thông báo nhằm khẳng định cuộc tập trận này chỉ là một cuộc diễn tập phòng thủ thường niên giống như trước đây với sự góp mặt của các tàu khu trục trang bị tên lửa Aegis, tàu ngầm và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường. Tuy nhiên, các tàu sân bay và máy bay ném bom của quân đội Mỹ sẽ không tham gia cuộc tập trận tới. 

Trong khi đó, Triều Tiên đã phản đối kịch liệt cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và cáo buộc cuộc diễn tập này nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công đánh chiếm quốc gia cô lập. 

Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul hoãn các cuộc tập trận chung đồng thời đề xuất hai nước ngừng các hành động khiêu chiến và tích cực cải thiện mối quan hệ song phương. 

Phía Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu trên và khẳng định các cuộc tập trận vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch. 

Hồi năm ngoái, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã nhiều lần dậy sóng khi Bình Nhưỡng đe dọa tổ chức chiến tranh nhằm phản đối các cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. 

Hiện nay, 28.500 binh sĩ Mỹ được huy động tới Hàn Quốc làm nhiệm vụ hỗ trợ ngăn chặn các cuộc tấn công từ Triều Tiên. 
Tần Khanh

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Đang cập nhật dữ liệu !