Khâm phục cụ ông 89 tuổi tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc

Cụ ông ở Hàn Quốc dù đã 89 tuổi nhưng vẫn quyết đi học Đại học và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc khiến nhiều người khâm phục. 

Tuổi tác dường như chỉ là con số đối với cụ ông Lee Joo-hyung (89 tuổi), người sắp tốt nghiệp Đại học Tongmyong ở Busan, Hàn Quốc với thành tích cao nhất toàn khóa.

Theo Korea Times, cụ Lee đạt được số điểm 4,48 trên thang điểm 4,5 khi theo học chuyên ngành Nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tongmyong. Với số điểm 4,48, cụ Lee sẽ là sinh viên tốt nghiệp với điểm số cao nhất toàn khóa. Điều đáng nói, cụ Lee cũng là sinh viên cao tuổi nhất tốt nghiệp Đại học trong năm nay tại Hàn Quốc.

{keywords}
Cụ Lee Joo-hyung (89 tuổi) tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc. (Ảnh: Korea Times)

Sinh năm 1934, cụ Lee từng theo học ở Chuncheon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Việc học của cụ Lee bị gián đoạn trong khoảng thời gian cụ nhập ngũ để tham gia cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953).

Sau hàng thập niên, niềm đam mê học tập của cụ Lee vẫn không hề phai nhạt. Cuối cùng, cụ đăng ký vào Đại học vào năm 2020 ở tuổi 86.

"Tôi quyết định đi học Đại học ở độ tuổi ngoài 80 bởi tôi muốn lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình do từng phải bỏ học giữa chừng giữa thời kỳ chiến tranh hỗn loạn", cụ Lee tâm sự.

Cụ Lee nói thêm cụ muốn ngăn ngừa chứng đãng trí bằng việc theo đuổi học tập cả đời.

Trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát và các lớp học chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến, cụ Lee đã gặp không ít khó khăn trong việc sử dụng máy tính. Tuy nhiên, người con gái (62 tuổi) của cụ Lee đã hỗ trợ về mặt công nghệ cho bố.

"Chuyện học không bao giờ là quá muộn", cụ Lee nói thêm bản thân muốn chia sẻ kiến thức với những người khác bằng việc trở thành giáo viên tình nguyện.

Ngoài việc đạt được thành tích học tập xuất sắc, cụ Lee còn hòa đồng với những người bạn cùng khóa mới chỉ ngoài 20 tuổi, bất chấp khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa họ.

“Các bạn cùng lớp gọi tôi là ‘ông’. Thật tuyệt khi được tương tác với các bạn trẻ, bởi họ giúp tôi cảm thấy mình trẻ hơn”, cụ Lee tâm sự.

“Niềm đam mê học tập cùng nhân cách tuyệt vời của cụ Lee đã truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên khác. Tôi dành sự kính trọng và gửi lời chúc mừng tới sinh viên mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời”, ông Kam Young-hee, Giáo sư hướng dẫn cho cụ Lee, cho biết.

Vào ngày 14/2, cụ Lee sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ Trưởng khoa và tới ngày 16/2, cụ sẽ tham gia lễ tốt nghiệp Đại học.

Người hùng bị rắn hổ mang cắn, phải dùng 65 chai huyết thanh kháng nọc độc để giữ mạng

Người hùng bị rắn hổ mang cắn, phải dùng 65 chai huyết thanh kháng nọc độc để giữ mạng

Sau khi bị rắn hổ mang cắn và phải dùng tới 65 chai kháng nọc độc rắn, người hùng bắt rắn ở Ấn Độ may mắn giữ được mạng sống. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !