Thanh Hóa: 700 tiểu thương tiếp tục phản đối xây chợ mới
Thanh Hóa: 700 tiểu thương tiếp tục phản đối xây chợ mới
> Thanh Hóa: Hơn 700 tiểu thương tập trung phản đối xây chợ mới
Chưa đồng tình với những khúc mắc trong việc xây dựng chợ mới, đông đảo các tiểu thương chợ Bỉm Sơn tập trung dài ngày phản đối. Ảnh: Xuân Hải |
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet chiều nay (31/1), ông Tống Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết: Hiện nay, Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đang họp bàn để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm việc cho Công ty Đông Bắc thuê lại 50 năm và quyền lợi của các hộ dân buôn bán tại chợ.
Cũng trong buổi chiều nay, bà Hoàng Thị Lân (50 tuổi), chủ quầy kinh doanh số A2, trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho hay, hiện nay khoảng ½ số tiểu thương buôn bán tại chợ đang đứng chờ kết quả cuộc họp của thị xã và xem thị xã giải quyết về việc quyền lợi của hơn 700 tiểu thương buôn bán tại chợ như thế nào. Còn lại một nửa số tiểu thương vẫn tập trung tại chợ để phản đối việc thị xã cho Công ty Đông Bắc thuê lại chợ để xây mới nhưng dân không được tham gia ý kiến, bàn bạc.
"Ngày 29 và ngày 30/1 khi mời các hộ dân tiểu thương đến UBND thị xã để họp, trước yêu cầu của các hộ kinh doanh không đồng ý cho Công ty Đông Bắc thuê chợ, lãnh đạo thị xã trả lời là không có thẩm quyền, việc này do chủ trương của tỉnh. Lãnh đạo thị xã trả lời như vậy khiến các tiểu thương chúng tôi không đồng tình, khi nào có câu trả lời, giải quyết thỏa đáng chúng tôi mới tiếp tục kinh doanh tại chợ", bà Lân nhấn mạnh.
Trước đó, từ sáng mùng 1 đến mùng 8 tết Nhâm Thìn, hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Bỉm Sơn đã tụ tập tại cổng chợ, thậm chí có tiểu thương còn đem chăn màn ra ngủ tại cổng chợ để phản đối việc UBND thị xã đã cho doanh nghiệp thuê lại mặt bằng chợ nhưng không họp dân, thông báo về việc này.
Cũng theo bà Hoàng Thị Lân (50 tuổi), các tiểu thương buôn bán ở chợ Bỉm Sơn được 20 năm nay, từ khi chợ đi vào hoạt động, đó cũng là tiền do các tiểu thương đóng góp. Mới đây, UBND thị xã đã cho công ty Đông Bắc thuê lại mặt bằng với thời hạn 50 năm nhưng không thông báo cho dân, điều này đã gây bất bình cho hơn 700 hộ dân kinh doanh tại đây. Việc UBND thị xã có chủ trương mở rộng, quy hoạch xây dựng lại chợ theo mô hình mới, các hộ kinh doanh ở đây cho biết rất ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp cổ phần. Tuy nhiên, yêu cầu của các hộ kinh doanh là trước khi thực hiện cần phải họp dân trước để thông báo sự việc và tham gia ý kiến, cũng như hiểu rõ quyền lợi của mình như thế nào.
Bà Lân cho biết: nguyện vọng của hơn 700 tiểu thương buôn bán tại chợ Bỉm Sơn đều không đồng ý cho UBND thị xã “bán” chợ cho Công ty Đông Bắc. Yêu cầu thị xã trả lại số tiền dân mua ki ốt, đóng góp từ 1991 đến nay và tính lãi theo ngân hàng. Đề nghị công khai số tiền “bán” chợ cho Công ty Đông Bắc cụ thể là bao nhiêu. Đề nghị Ban quản lý chợ mở cổng chợ để cho bà con vào chợ mở hàng, quán bán hàng.
Bà Lê Thị Giang (55 tuổi), bán hàng tạp hóa, trú tại khu phố 3 phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn cho hay: từ ngày mùng 1 tết, chúng tôi không ăn tết ở nhà mà đồng loạt kéo ra ở để phản đối việc UBND thị xã cho doanh nghiệp khác thuê lại chợ mà không thông báo cho dân và làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hơn 700 hộ dân chúng tôi.
Ngày 9/1/2012, UBND thị xã Bỉm Sơn có thông báo với các hộ kinh doanh đến đăng ký hợp đồng lại với công ty Đông Bắc, ra hạn trong 7 ngày nếu hộ nào không làm thủ tục hợp đồng lại sẽ không được tiếp tục kinh doanh tại chợ. Sự việc trên đã gây bất bình cho các hộ dân kinh doanh tại đây.
Trước đó, đêm ngày 26/1 khi biết tin Công ty Đông Bắc chuẩn bị động thổ khởi công xây dựng chợ, hàng nghìn người dân kinh doanh tại chợ đã đến phản đối, ngăn cản không cho công ty Đông Bắc tiến hành khởi công xây dựng.
Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Xuân Hải