Tham gia cả 2 phiên tòa đồng thời diễn ra nhiều ngày, luật sư chia việc thế nào?
![]() |
Vành móng ngựa đã không còn trong phiên tòa xét xử này, thay vào đó các bị cáo đứng trình bày trước một chiếc bàn nhỏ. Thư ký phiên tòa cũng không còn ngồi bên trái HĐXX mà chuyển xuống ngồi ngay phía trước. |
Ngày 08/01, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã được bắt đầu tại TAND TP.HCM.
Do vụ án có tới 46 bị cáo cùng 200 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên thời gian của ngày xử đầu tiên chỉ đủ cho HĐXX thẩm tra lý lịch những người tham gia.
Tuy vậy, cuối buổi, Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Phạm Lương Toản vẫn dành khoảng 15 phút để giải đáp thắc mắc của các luật sư và phổ biến một số quy định của phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 1 tháng.
Theo thẩm phán Phạm Lương Toản, trong vụ án này, 6 bị cáo có luật sư cùng tham dự hai phiên tòa: xét xử Phạm Công Danh tại TP.HCM dự kiến kéo dài từ 08/01 đến 07/02/2018; xét xử ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm tại Hà Nội dự kiến kéo dài từ ngày 08/01 đến 21/01/2018. Chính vì vậy, HĐXX TAND TP.HCM đã liên hệ với HĐXX TAND TP Hà Nội để đảm bảo việc mọi việc diễn ra hợp lý.
“HĐXX sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các vị luật sư trong quá trình xét xử để bảo vệ các bị cáo. Các luật sư yên tâm về điều này” – thẩm phán Toản khẳng định.
Tuy từ chối công bố lịch xét hỏi theo yêu cầu của một luật sư bởi việc này sẽ được thực hiện theo diễn biến phiên tòa, nhưng vị thẩm phán nhấn mạnh sẽ “đảm bảo không ảnh hưởng tới việc xét hỏi trong hai phiên tòa cùng nhau”.
Ngoài ra, ông Toản còn đề nghị các luật sư nộp trước bài bào chữa cho thư ký phiên tòa và nếu cần thiết sẽ để các luật sư xét hỏi trước để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.
Cũng trong phần thông báo này, Chủ tọa Phạm Lương Toản lưu ý các luật sư trong việc sử dụng các tài liệu có đóng dấu “mật”, “tuyệt mật” và cho biết ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Về lịch xét xử, thẩm phán Phạm Lương Toản cho biết tòa sẽ làm việc từ ngày 08/01 đến 07/02, với các ngày từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, thậm chí cả Chủ nhật.
Với việc nhiều bị cáo vắng mặt tại phần thẩm tra lý lịch, vị thẩm phán cho biết: lời khai của những người này đã được cơ quan điều tra lấy rất chi tiết nên việc có mặt hay không tại tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử.
Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng một số người quan trọng vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử tại phiên tòa, vì vậy VKS đề nghị HĐXX triệu tập một số người, trong đó có ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV.