Thái Lan biểu tình ngăn chính phủ ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin

Hôm qua (4/11), hàng nghìn người Thái Lan xuống đường tại thủ đô Bangkok để biểu tình phản đối chính phủ thông qua một luật ân xá cho hành động đàn áp các cuộc biểu tình của các chính trị gia.

Hãng tin Bloomberg dẫn con số ước tính của cảnh sát cho hay khoảng 10.000 người biểu tình đã tham gia vào các cuộc tuần hành ở một số khu vực tại thủ đô Bangkok khiến giao thông tê liệt.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay do đảng Dân chủ, lực lượng đối lập, tổ chức. Đảng này khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình cho tới khi nào chính phủ từ bỏ dự luật trên.

Thái Lan biểu tình ngăn chính phủ ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin - ảnh 1
Những người biểu tình Thái Lan phản đối dự luật bảo vệ các chính trị gia trong đó có cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Dư luận lo ngại dự luật này sẽ đẩy Thái Lan quay trở lại tình trạng bất ổn chính trị do biểu tình đường phố giống như năm 2006 sau khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Một số người phản đối dự luật này cho rằng dự luật sẽ giúp xóa bỏ mọi tội danh của ông Thaksin trong thời gian ông này đương nhiệm.

“Chúng ta có mặt ở đây để giúp đất nước tránh khỏi những con người tham nhũng đang tìm cách thông qua dự luật bất công này”, Suthep Thaugsuban, một nghị sĩ thuộc đảng Những người dân chủ, phát biểu trước khi cuộc tuần hành bắt đầu từ ga tàu điện ngầm Samsen ở thủ đô Bangkok.

Theo dự luật nói trên, các chính trị gia từng bị cáo buộc các tội danh hình sự vì để xảy ra các cuộc biểu tình chính trị gây chết người sẽ được miễn truy tố. Một ủy ban của quốc hội Thái Lan đã chỉnh sửa bản dự luật bổ sung thêm đối tượng miễn truy tố hình sự bao gồm cả các binh sĩ và các chính trị gia chứng kiến những cuộc đàn áp người biểu tình.

Những người phản đối ông Thaksin cho rằng dự luật này sẽ giúp ông lấy lại khối tài sản của mình và quay về Thái Lan mà không phải chịu án tù.

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Thaksin cũng chỉ trích rằng dự luật này sẽ bảo vệ các chính trị gia khỏi trách nhiệm hình sự sau khi ra lệnh đàn áp người biểu tình vào năm 2010. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ cuộc đảo chính năm 2006.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, hiện đang là lãnh đạo lực lượng đối lập và đối mặt với tội danh giết người vì ra lệnh cho các binh sĩ sử dụng vũ khí trong các cuộc bạo loạn 2010, cũng phản đối dù cho chính ông là người có lợi từ dự luật này.

Tùng Lâm

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !