Tên lửa Israel "ồ ạt" tấn công ban đêm, hệ thống phòng không Syria lập tức đáp trả

Vào cuối ngày 20/4, hệ thống phòng không Syria đã được kích hoạt để tiêu diệt “các mục tiêu thù địch” được cho là tên lửa của Israel xuất hiện ở khu vực Palmyra và Homs.

Truyền thông địa phương gọi đây là “hành đông khiêu khích từ phía Israel”. Cụ thể, theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), một vài tên lửa của đối phương đã bị bắn rơi. Các nhân chứng cũng cho biết, hàng loạt tiếng nổ đã xuất hiện gần khu vực thành phố Palmyra thuộc miền trung Syria.

Hệ thống phòng không Syria đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa trên khu vực thủ đô Damascus hồi tháng 12/2018. (Ảnh: AP)

Ông Anna Ahronheim, một nhà báo của tờ Jerusalem Post chia sẻ trên Twitter rằng, vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Syria tại tỉnh Homs. Căn cứ T-4 hay còn được gọi là Althias là khu vực nằm giữa thành phố Homs và Palmyra.

Điều đáng nói, căn cứ T-4 hiện là nơi hoạt động của quân đội Syria, Ngavà Iran. Trước đây, quân đội Israel cũng đã nhiều lần tấn công vào căn cứ này. Tại căn cứ T-4, Nga đã cho triển khai số lượng lớn các chiến đấu cơ Su-25 cùng trực thăng quân sự.

Cũng theo ông Ahronheim, hôm 20/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh mối đe dọa từ Iran vẫn chưa biến mất trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 và “giờ Israel đang hành động thận trọng hơn bao giờ hết nhằm duy trì năng lực an ninh trong bối cảnh binh lính còn bận rộn làm nhiều nhiệm vụ khác”.

Truyền thông Syria cáo buộc chính quân đội Israel là thủ phạm gây ra vụ tấn công vào tối muộn ngày 20/4. Bởi Israel từng nhiều lần triển khai không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Syria với lý do ngăn chặn quân đội Iran mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria. Những vụ tấn công kiểu này thường do chiến đấu cơ Israel thực hiện và phóng tên lửa từ không phận Lebanon vào Syria.

Quân đội Israelkhông ít lần bị cáo buộc gây nguy hiểm cho dân thường khi sử dụng các máy bay dân sự làm lá chắn để tránh đòn phản công từ hệ thống phòng không Syria. Điển hình, trong vụ tấn công vào tháng 9/2018, tiêm kích F-16 đã dùng một máy bay quân sự của Nga làm lá chắn. Hậu quả, hệ thống phòng không Syria đã không may bắn nhầm khiến toàn bộ 14 người có mặt trên máy bay Nga thiệt mạng.

Dù ban đầu phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc của máy bay quân sự Nga nhưng sau đó, Thủ tướng Netanyahu đã phải tới Moscow và gửi lời xin lỗi.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !