Tên hai quận mới Bắc Từ Liêm – Nam Từ Liêm: Thiếu ý tưởng (?!)
Đại biểu HĐNDTP (đoàn Từ Liêm) Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Lấy tên quận Mỹ Đình lý tưởng nhất
HĐND huyện Từ Liêm chúng tôi sẽ họp bàn xung quanh vấn đề này. Về bản chất khi tách huyện thành hai quận thì có thể vẫn giữ tên Từ Liêm, nhưng chỉ giữ cho một quận thôi, quận còn lại nên tìm một cái tên khác.
Phương án Bắc Từ Liêm – Nam Từ Liêm, tôi không ủng hộ việc lấy hai tên như thế. Nhiều người còn cho rằng, việc lựa chọn hai tên như vậy là thiếu ý tưởng.
![]() |
| ĐB huyện Từ Liêm Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho rằng, nên để hai quận mới là Mỹ Đình - Từ Liêm. (Ảnh: ND) |
Còn tên gọi Thăng Long, khi phát biểu tại tổ, tôi cũng bảo không được. Vì cái tầm của Thăng Long quá lớn. Thậm chí người ta còn định đưa Hà Nội trở về cái tên Thăng Long. Vì thế chẳng có lý gì lấy tên thăng Long đặt tên cho một quận cả. Làm vậy sẽ hạ thấp quá tầm của Thăng Long. Bên cạnh đó cái tên Xuân Phương cũng không nên vì nó quá mới và xa lạ.
Về phương án lựa chọn, tôi nghĩ cái tên Mỹ Đình là phù hợp. Tất nhiên khi lựa chọn tên này cũng có người địa bàn xã khác không phải ở Mỹ Đình không đồng tình. Điều này không mới bởi đó tư tưởng của văn minh lúa nước, văn hóa vốn có của người Việt ta. Khi đặt tên ai cũng muốn phải lấy tên làng tôi, không phải tên làng khác. Chúng ta không nên mãi chạy theo xu hướng đó.
Lựa chọn đặt tên không nên lấy cái tên quá mới. Theo tôi lựa chọn phương án Mỹ Đình – Từ Liêm là phương án lý tưởng nhất. Bởi cái tên Mỹ Đình không chỉ gần gũi, mà còn là địa danh rất nổi tiếng. Nói đến Mỹ Đình, người ta nhớ đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhớ đến Trung tâm hội nghị Quốc gia.
Điều này rất tốt nên không nhất thiết phải chạy theo một số quan niệm cá nhân. Tên Mỹ Đình đến thời điểm này là lý tưởng nhất, mà cá nhân tôi chưa nghĩ ra tên nào hơn cả. Quận Từ Liêm – quận Mỹ Đình là phù hợp nhất. Khi người ta làm gì người ta sẽ nghĩ đến cái xã điển hình ở khu vực đó.
Những cái gì là tên lịch sử của làng, xã thì cần phải giữ. Điều quan trọng nhất là phải xem cái tên đó có lịch sử bắt nguồn từ bao giờ, làm sao để người dân cảm thấy không bị mất nguồn gốc. Bởi có nhiều người đi xa quê hương tới 50 năm nay, người ta vẫn quay về tìm tên gốc của làng quê họ.
Vì thế, muốn đặt tên gì thì tên cũng phải xem lại nguồn gốc lịch sử, xem lịch sử cái tên Từ Liêm bắt nguồn từ bao giờ. Nếu quá lâu đời rồi thì giữ nguyên, nhưng nếu chỉ là cái tên mới thì cần phải xem lại.
Phó Ban tuyên giáo Hà Nội Phan Đăng Long: Rút kinh nghiệm từ SVĐ Quốc gia Mỹ Đình
Trước đây khi tách huyện Từ Liêm, lúc đầu định đặt là quận Thăng Long. Nhưng thời điểm đó chưa thực hiện tách huyện vì hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Rút kinh nghiệm những lần trước dùng mệnh lệnh hành chính, cơ sở hạ tầng vẫn là nông thôn, nhưng sau một đêm đã trở thành phường. Lần này nên để cho nó phát triển tự nhiên, khi cơ sở hạ tầng phát triển, đáp ứng được nhu cầu lúc đó mới quyết định tách huyện.
Trong quy hoạch chung, việc phát triển trung tâm thủ đô phát triển về phía tây, và hiện đang thực hiện đúng lộ trình quy hoạch này. Nhiều khu vực ở đó có hạ tầng, mặt bằng đảm bảo hướng đô thị tương lai. Đây được coi là thời điểm phù hợp.
![]() |
| Phó Ban tuyên giáo Phan Đăng Long: việc đặt tên thường ưu tiên số 1 là địa danh |
Việc thành lập quận mới, theo ghi nhận của chúng tôi, vấn đề người dân phản ánh, quan tâm nhất là tên gọi. Có người nói nên để tên Bắc Từ Liêm – Nam Từ Liêm, rồi luồng ý kiến khác là Mỹ Đình – Từ Liêm… Và xu hướng được lựa chọn đang là cái tên Bắc Từ Liêm – Nam Từ Liêm, trên cơ sở chia tách từ trục đường 32.
Việc lựa chọn này có nguyên nhân rất quan trọng, đó là ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tâm lý của người dân rất gắn bó với cái tên hiện nay, nên muốn giữ tên gọi truyền thống. Nếu một quận giữ tên cũ, quận khác mang tên mới thì người dân sẽ không tán thành. Mặt khác cũng có ý kiến cho rằng, Mỹ Đình lại chỉ một xã, vậy tại sao lại không lấy xã khác đặt tên?
Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý, rút kinh nghiệm từ việc đặt tên cho SVĐ Mỹ Đình. Trước đó sân vận động này dự kiến được đặt tên là SVĐ Olympic Quốc gia. Khi đưa ra tên gọi SVĐ Mỹ Đình thì rất nhiều ý kiến phản ứng, cho rằng không thể lấy tên của một xã để đặt tên cho một SVĐ tầm cỡ Quốc gia như vậy.
Nhưng tại sao cuối cùng lại giữ tên Mỹ Đình, bởi khi đặt tên, chúng ta thường ưu tiên số 1 là đặt tên cho địa danh. Mặt khác người dân ở đó đã hi sinh cả phần diện tích đất lớn như vậy và mong muốn được giữ lại một cái tên. Còn nếu muốn SVĐ quy mô thì có thể thêm chữ "Quốc gia" vào, kiểu như Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Nhổn. Từ đó chúng ta đã quyết định lấy tên gọi là SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Đối với cái tên Từ Liêm, người dân trong vùng ai cũng muốn giữ, việc này cũng rất phù hợp. Phương án cụ thể ra sao, tới đây HĐND huyện Từ Liêm sẽ họp, ra nghị quyết chính thức về vấn đề này.

