Tập trung hỗ trợ thanh niên lập nghiệp vì sự phát triển bền vững

Đây là quan điểm của chung của các vị đại biểu trong Hội nghị “Thanh niên Việt Nam: Đối tác góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững” vừa diễn ra tại Hà Nội.
Tập trung hỗ trợ thanh niên lập nghiệp vì sự phát triển bền vững - ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 12/8, Bộ Nội vụ phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức mít tinh chào mừng ngày Quốc tế Thanh niên 2016 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam: Đối tác góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ các bộ, ban ngành, đại sứ quán một số quốc gia tại Hà Nội và đông đảo thanh niên, trong đó có 5 nhà lãnh đạo trẻ là thanh niên có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng xã hội.

Đại diện cho thanh niên Việt Nam, 5 thanh niên ưu tú được lựa chọn là Vũ Thị Quyên, Giàng Seo Châu, Nguyễn Kim Anh, Hà Trung Anh và Trần Thị Hoài Thu đã nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình với các vị lãnh đạo nhà nước. Với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng câu chuyện của những thanh niên ưu tú này đều có chung một điểm là sự cố gắng vượt qua những khó khăn, rào cản của xã hội để đạt được thành công hiện tại.

Câu chuyện của Vũ Thị Quyên – một cô gái trẻ mắc bệnh xương thuỷ tinh đưa mọi người hình dung ra một cuộc sống khó khăn mà những người khuyết tật mắc phải. Theo câu chuyện của Quyên, con đường hoà nhập với cộng đồng của người khuyết tật gặp nhiều khó khăn nhất khi họ đi xin việc. “Tôi có một người bạn rất giỏi nhưng bị khuyết tật, phải ngồi xe lăn. Trong một buổi xin việc, cơ quan tuyển dụng đã đồng ý với hồ sơ nhưng khi gặp mặt họ lập tức từ chối vì lý do cơ quan không có lối đi dành cho người khuyết tật” – Quyên kể lại câu chuyện của một người bạn khuyết tật.

Còn anh Giàng Seo Châu – người dân tộc Mông (Xi Ma Cai, Lào Cai) lại kể về sự khó khăn trong bố trí công việc của những thanh niên dân tộc sau khi  tốt nghiệp đại học. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ không biết chữ nên 10 tuổi Châu mới được đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Châu thi đỗ 2 trường Đại học nhưng bố của Châu không cho đi. Tuy nhiên, bằng quyết tâm của bản thân, Châu vẫn đi học và tốt nghiệp đại học vào năm 2012. Sau thời gian đó, Châu về công tác tại quê nhà, cùng thời gian đó Châu tiếp tục đi học cao học và trở thành người Mông đầu tiên ở Xi Ma Cai có trình độ Thạc sĩ.

Cũng trong buổi hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Trọng Đàm đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những đại diện cho thanh niên Việt Nam và khẳng định sẽ báo cáo những điều này lên Chính phủ. Thứ trưởng Đàm cũng khẳng định: "Muốn phát triển được xã hội cần tập trung đầu tư và giới trẻ, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp".

Trước những câu chuyện thể hiện tinh thần vượt khó của thanh niên Việt Nam, bà Pratibha Mehta Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định, để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, thanh thiếu niên phải tham gia một cách tích cực, dám nghĩ, dám làm và phải làm một cách quyết tâm. Mục tiêu phát triển bền vững cần phải là việc của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Kết thúc Hội nghị, các vị đại biểu đã tham quan những gian hàng thanh niên để thấy được thành quả từ sự cố gắng của những thanh niên vượt khó vươn lên.

Hoàng Nam

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !