Tăng mức án nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn sau phiên phúc thẩm
Theo cáo trạng, trong thời gian còn là Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ông Nguyễn Văn Khỏe (Tám Khỏe) đã có hàng loạt sai phạm trong việc cấp phép cho các dự án xây dựng khu dân cư của công ty Thành Phát (một công ty được vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa thành lập).
Đổi lại cho những sai phạm này ông Khỏe đã nhận được “quà biếu” là 2,2 tỷ đồng, 15.000 USD cùng với sừng tê giác từ vợ chồng Hà – Hòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (ngoài cùng bên trái) trong phiên xử ngày 16/4 |
Liên quan đến vụ án này, vào năm 2002 vợ chồng Hà - Hòa đã có hành vi khai khống vốn điều lệ để thành lập công ty Thành Phát (có chức năng xây dựng, kinh doanh nhà). Dù thực chất công ty này không có khả năng tài chính những vợ chồng Hà vẫn lập dự án khu dân cư tại xã Đông Thạnh, huyện Nhà Bè.
Sau khi được cấp phép Hà – Hòa đã làm hồ sơ thế chấp vay hơn 10,5 tỉ đồng của ngân hàng AgriBank chi nhánh Chợ Lớn.
Sự việc được phát giác sau đó. Ngoài ông Khỏe và vợ chồng Hà – Hòa vụ án này còn đưa ra truy tố ông Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) về tội “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ông Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch và đầu tư huyện) và ông Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) cùng bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bên cạnh đó còn có các cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lớn. Bao gồm ông Trần Văn Tuyến (nguyên giám đốc) và bà Lưu Thị Minh Hiền (nguyên phó giám đốc) cũng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cán bộ tín dụng Nguyễn Công Định bị truy tố tội “nhận hối lộ”.
Vào tháng 8/2010, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khỏe 26 năm tù, vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa bị xử phạt tù chung thân.
Không đồng ý với mức án này, ông Khỏe cùng nhiều người đã có đơn xin giảm án. Vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử nhiều lần sau đó với những tình tiết mới.
Các bị cáo trong vụ án |
Trong lần xử mới nhất (ngày 28/8/2013), bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị tuyên phạt 18 năm tù ba tội danh: “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.
Hai bị cáo Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (hai vợ chồng đã ly dị) bị tuyên lần lượt 30 năm và 20 năm tù cho hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo dưới quyền ông Khỏe là Trần Văn Tè bị phạt 10 năm tù cho hai tội “Nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Dương Minh Trung, bị phạt 6 năm tù, và Nguyễn Văn Dò, bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo Trần Văn Tuyến bị tuyên phạt 6 năm tù. Lưu Thị Minh Hiền bị tuyên phạt 5 năm tù. Nguyễn Công Định bị tuyên phạt 5 năm 15 ngày tù cùng với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cho rằng mức án trên quá nhẹ VKS đã quyết định kháng nghị tăng mức án với một số bị cáo.
Ngày 16/4 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án này. Trong buổi tuyên án sáng ngày 17/4, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND H.Hóc Môn, TP.HCM) bị tuyên 20 năm tù (14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 1 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”).
Bị cáo Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty phát triển nhà Thành Phát) được giữ nguyên mức án 30 năm tù (cho hai tội “Đưa hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”)
Bị cáo Hà Văn Hòa, (nguyên Phó giám đốc Công ty phát triển nhà Thành Phát) bị tuyên 22 năm tù (14 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”).
6 bị cáo còn lại bị tuyên y án sơ thẩm.