Siết cổ bạn gái rồi treo cổ tự tử đến ba lần nhưng không chết
Ngày 22/1, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “giết người, cướp tài sản” đối với Nguyễn Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Nhân mức án tù “chung thân” cho hai tội danh trên.
![]() |
Nguyễn Trọng Nhân tại phiên tòa ngày 23/1. |
Cáo trạng cho thấy, Nhân và T. (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) có tình cảm với nhau. Bắt đầu từ 2010 hai người thuê và chung sống với nhau tại một phòng trọ thuộc phường 17, quận Gò Vấp. Tuy nhiên tới tháng 4/2014 thì T. đòi chia tay vì Nhân không có việc làm ổn định. Sau đó Nhân đã bỏ về sống tại nhà mẹ thuộc phường 10, quận Gò Vấp.
Tối ngày 29/4 Nhân tới phòng T. và ngủ lại. Vào rạng sáng, khi T. đã ngủ say Nhân bèn lấy điện thoại để đọc trộm tin nhắn, và phát hiện T. hẹn đi chơi với một người đàn ông khác. Từ đó Nhân nảy sinh ý định giết T. rồi tự tử.
Sau đó Nhân đã dùng tay siết cổ T. đến tử vong. Sau khi suy nghĩ, Nhân đã ba lần dùng thắt lưng, dây điện, quần áo để thắt cổ tự tử, nhưng những vật này đều đứt nên Nhân không chết. Lúc này đã thấm mệt nên nằm cạnh T. ngủ đến 17h cùng ngày thì tỉnh lại.
Khi thức dậy Nhân tiếp tục đi mua hai vỉ thuốc ngủ và uống sạch nhưng lại bị nôn và ngủ thiếp đi. Tới 24h cùng ngày Nhân thức dậy rồi mang xe máy của T. đi chơi game. Tới sáng ngày 1/5, Nhân đã chạy xe ra Vũng Tàu với mục đích báo tin cho gia đình T. rằng T. đã chết. Tuy nhiên do không tìm được nhà T. nên Nhân lại quay về TP.HCM.
Trong buổi chiều ngày 1/5, em tuột T. tới phòng trọ của chị này thì phạt hiện T. đã tử vong nên báo công an. Tới 10h ngày 2/5 thì Nhân tới đầu thú tại công an phường 11, quận Gò Vấp cùng toàn bộ tang vật như xe máy, điện thoại, thẻ ATM, và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.