Sĩ tử hồ hởi vì 'trúng tủ' biển đảo ở môn Địa lý

Sáng nay (3/6), kết thúc giờ làm, không nhiều thí sinh ra sớm ở môn Địa lý. Đề thi với câu hỏi về giải quyết vấn đề biển đảo khiến thí sinh thích thú do tính thiết thực và chuẩn bị bài kỹ.

Xem đề thi môn Địa lý sáng nay TẠI ĐÂY.
Xem đề thi và đáp án môn Hóa học, Ngữ văn TẠI ĐÂY.

Sĩ tử hồ hởi vì 'trúng tủ' biển đảo ở môn Địa lý - ảnh 1
Thí sinh vui vẻ kết thúc một nửa chẳng đường của kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh Lê Hiếu.

Trúng tủ nhưng không dễ có điểm loại giỏi

Tại TP.HCM, ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), rất nhiều phụ huynh đứng chờ ở cổng trường từ sáng chờ con thi xong. Đúng 9h, học sinh ùa ra với tâm trạng phấn khởi vì đã hoàn thành một nửa thời gian tốt nghiệp.

Hội đồng thi trường Lê Hồng Phong tập trung nhiều học sinh ở các trường điểm của thành phố như Lê Hồng Phong, Trần Khai Nguyên, Phổ thông năng khiếu nên hầu hết học sinh nhận xét đề Địa tương đối dễ làm.

Em Bùi Thị Thu Thảo, trường Phổ thông năng khiếu nhận định: “Năm nay đề Địa ra như em dự đoán, có câu hỏi về biển đảo. Câu đó em đã học kỹ và làm tốt, nhưng em hài lòng bài làm của mình nhất ở câu vẽ biểu đồ. Hy vọng được 7 điểm, chứ Địa Lý thường ít bạn được trên 8 điểm lắm”.

Sĩ tử hồ hởi vì 'trúng tủ' biển đảo ở môn Địa lý - ảnh 2
Thí sinh thoải mái sau bài làm môn Địa tại hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh Như Quỳnh.

Tương tự, bạn Nguyễn Lệ Thủy, THPT Trần Khai Nguyên đánh giá: “Em thích nhất câu biển đảo vì đó không chỉ là câu học bài mà còn giúp chúng em tư duy, trình bày quan điểm riêng của mình. Trước khi thi Địa em cũng tìm hiểu vấn đề này nên em làm khá tốt”. Nhiều học sinh khác đều cho rằng đề Địa không có gì khó khăn để lấy điểm trung bình trở lên và khá thích thú với câu hỏi về biển đảo trong đề thi.

Hiếm thí sinh ra sớm

Tại Hà Nội, ở hội đồng coi thi trường THCS Phan Đình Giót (với thí sinh thuộc 5 trường: THPT Lý Thái Tổ, THPT Hồ Xuân Hương, THPT Nhân Chính, THPT Đào Duy Từ và khối chuyên của ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), không nhiều thí sinh ra sớm.

Kết thúc giờ làm nhưng thí sinh vẫn chần chừ ở sân trường để trao đổi bài làm và xem đáp án trong sách. Đề thi Địa lý năm nay gồm có 4 câu, không câu nào quá khó. Trong đó có một câu liên quan đến vấn đề biển đảo - cụ thể: việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các nước láng giềng trong giải quyết vấn đề biển, đảo có ý nghĩa như thế nào.

Sĩ tử hồ hởi vì 'trúng tủ' biển đảo ở môn Địa lý - ảnh 3
Hội đồng thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng không nhiều thí sinh ra sớm như các môn trước. Ảnh Lê Hiếu.

Tương tự, ở hội đồng thi trường THPT Việt Úc cũng hiếm sĩ tử ra trước giờ. Tại đây, thí sinh có vẻ khá "oải" với bài làm môn Địa.

Em Nguyễn Thị Tâm, học sinh trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao cho biết: "Em thấy đề thi Địa năm nay hơi khó. Em ước lượng chỉ được 5 điểm do gặp khó ở phần bài tập. Khả năng phân tích dữ liệu của em cũng chưa tốt, có một câu em vẽ biểu đồ hình cột không biết có đúng không".

Một người bạn học cùng trường với Tâm, em Phạm Thị Duyên cũng không hài lòng với bài làm của mình: "Đề thi năm nay bình thường, theo em học sinh trung bình có thể được 5-6 điểm. Phần lý thuyết chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách".

Về câu biển đảo, các sĩ tử cho rằng chủ đề này đã được ôn tập kỹ nên làm bài tốt. "Với câu số 3, em nói đến việc hợp tác trên biển giữa các nước láng giềng về kinh tế, văn hóa, chính trị, khẳng định chủ quyền, nâng cao tính hữu nghị, tránh mâu thuẫn không đáng có", em Trần Xuân Bảo, học sinh trường THPT Việt Úc chia sẻ.


Quyên Quyên - Như Quỳnh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !