Sập bẫy chiêu lừa "hũ vàng cổ"

Phòng Cảnh sát hình sự - CA Hà Nội vừa phối hợp với CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm rõ vụ lừa đảo bán 5,1kg vàng giả, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc. Rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy khi tin rằng mình mua được "hũ vàng cổ" với giá rẻ...

Sập bẫy chiêu lừa "hũ vàng cổ"

Màn kịch của hai "công nhân" hiền lành

Trước đó, ngày 17/10/2011, anh Nguyễn Văn Hoan, Trưởng một văn phòng luật sư có trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ. Người này chỉ nói được bập bõm vài ba câu tiếng Việt, còn lại là tiếng Trung. Vì thế, anh Hoan đã phải yêu cầu người phiên dịch của văn phòng luật sư dịch giúp nội dung người đàn ông kia trao đổi.

Qua điện thoại, người đàn ông đó tự giới thiệu là đến từ Trung Quốc, hiện sang Việt Nam làm công nhân xây dựng cho một nhà máy ở Hưng Yên. Quá trình đào bới đất cát để đổ móng công trình, anh ta và 2 công nhân khác đã vô tình phát hiện được 1 chiếc chum sành.

Khi đào lên, bên ngoài chiếc chum được yểm bùa với những chữ Hán cổ, còn bên trong chứa hàng chục thỏi vàng hình thuyền và tượng phật Di Lặc cũng bằng vàng.

Sập bẫy chiêu lừa `hũ vàng cổ`

Đối tượng Khánh và Lâm khi bị bắt.

Người đàn ông này nói rằng do không hiểu rõ pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc cá nhân người nước ngoài sở hữu số cổ vật tìm được nên muốn nhờ luật sư tư vấn xem xử lý như thế nào. Khi đó, anh Hoan đã mời họ đến trao đổi trực tiếp để có hướng giải quyết hợp lý.

Theo hẹn, sáng hôm sau, 2 người đàn ông Trung Quốc tới văn phòng luật sư của anh Hoan. Đến nơi, họ đưa ra 10 thỏi vàng hình thuyền và 3 bức tượng phật Di Lặc màu vàng để chứng minh cho việc mình đã trao đổi với anh Hoan vào ngày hôm trước.

Với vẻ ngơ ngác, thật thà, 2 người đàn ông Trung Quốc nói không biết làm cách nào để biết được số vàng họ đào được là thật hay giả, trong khi không hiểu pháp luật Việt Nam nên đành nhờ luật sư chọn 1 thỏi vàng bất kỳ, đem đi kiểm tra giúp.

Thỏi vàng bất kỳ được chọn trong gói vàng trên được 1 trong 2 người đàn ông Trung Quốc lấy cưa sắt cưa 1 miếng bên trên, rồi dùng xảo thuật lôi từ trong túi ra 1 miếng vàng có kích cỡ tương đương với miếng vàng đã cắt từ thỏi vàng rồi đưa cho anh Hoan đi giám định.

Tại một cửa hàng vàng, miếng vàng trên được xác định đúng là vàng thật. Khi đó, 2 người đàn ông Trung Quốc ngỏ ý muốn bán số "vàng cổ" đào được, tuy nhiên phải về bàn bạc lại với người thứ 3 trong nhóm, rồi sẽ điện lại cho anh Hoan biết quyết định cuối cùng.

Bằng việc "câu nhử" theo kiểu "mèo vờn chuột", bọn chúng cứ vờ vịt điện thoại cho anh Hoan nói không hiểu vấn đề này, vấn đề khác, khiến anh Hoan tin tưởng chúng đích thực là những công nhân làm thuê, vô tình vớ được "hũ vàng cổ".

Sau khi anh Hoan ngỏ ý muốn mua, bọn chúng ngã giá 80 vạn Nhân dân tệ, tương đương với 125.000 USD, khi nào anh Hoan gom đủ số USD trên, chúng sẽ mang vàng đến trao đổi. Đến khoảng 13h ngày 20/10, anh Hoan đã mang đủ số tiền trên, đợi chúng ở văn phòng luật sư. Theo hẹn, 2 đối tượng hôm trước lại xuất hiện với một chiếc cặp, bên trong đựng 38 thỏi vàng và 3 tượng phật Di Lặc bằng vàng giả.

Tuy nhiên, trong lúc giao dịch, anh Hoan bất ngờ phát hiện một trong số hàng chục thỏi vàng trên có những vết xước và bên trong lại ánh lên màu bạc. Anh Hoan bỗng chột dạ vì nghĩ rằng có thể mình bị lừa nên đã bí mật báo cho công an phường Trung Hòa. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt kịp thời bắt quả tang về hành vi lừa đảo của 2 đối tượng người Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận là Dương Phát Khánh (SN 1971) và Chung Thiết Lâm (SN 1972) đều trú tại Giang Tây, Trung Quốc. Ban đầu, chúng khai rằng, cùng tham gia các phi vụ lừa đảo ngoạn mục tại Việt Nam còn có thêm 1 đối tượng khác. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng này đang bỏ trốn.

Cả 3 đối tượng trên cùng mua vé máy bay sang Việt Nam và thuê trọ ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội để lên kế hoạch đi lừa đảo. Trước khi lừa anh Hoan, chúng đã kịp cho nhiều "con mồi" khác "cắn câu".

Trong đó, vào tháng 7/2011, chúng bay sang Việt Nam, cũng với chiêu lừa giả vờ là công nhân thi công công trình tại cố đô Huế, vô tình đào được "hũ vàng cổ" và nhờ một người làm nghề phiên dịch sống tại Đà Nẵng dịch hộ nội dung tờ "di chúc" dán trên đó. Sau một thời gian "câu nhử", chính người phiên dịch này lại mắc bẫy, khi mang theo 2,9 tỷ đồng bay ra tận Hà Nội để đổi lấy số vàng giả...

Lòng tham làm mờ mắt

Nói về nguyên nhân của các phi vụ lừa đảo ngoạn mục trên, một cán bộ điều tra cho biết, vì chính mắt nhìn thấy 2 đối tượng người Trung Quốc cưa thỏi vàng và bản thân trực tiếp mang miếng vàng này đi kiểm tra, nhận được kết quả là vàng thật nên anh Hoan đã bị lừa. Tuy nhiên, đây chỉ là 1 công đoạn gần như cuối cùng của cả 1 chuỗi kế hoạch lừa đảo liên hoàn.

Sập bẫy chiêu lừa `hũ vàng cổ`

Tang vật vụ án

Lý do ban đầu số đối tượng này đưa ra để tiếp cận anh Hoan rất hoàn hảo bởi chính yếu tố khách quan công việc tư vấn luật của anh đang thực hiện và đánh vào tâm lý tò mò của nạn nhân muốn biết sự thực về "hũ vàng cổ". Sau khi anh Hoan tin đó là những thỏi vàng thật, các đối tượng đã không gạ gẫm bán ngay mà vội vàng ôm vàng bỏ đi.

Không giống như những đối tượng lừa đảo người Việt Nam khi lừa đảo có cả sự hỗ trợ của "cò", đó là giúp sức để nhanh mua bán, chính điều đó dễ gây nghi ngờ cho "con mồi", thế nhưng thái độ lửng lơ của các siêu lừa người Trung Quốc đã củng cố thêm niềm tin nơi bị hại, và họ "sập bẫy" từ lúc nào không hay.

Khi con mồi đã sập bẫy, 2 đối tượng trong nhóm sẽ có nhiệm vụ mang vàng đi giao dịch, đối tượng còn lại sẽ trả tiền nhà nghỉ rồi đi ra bến xe, sân bay để chờ sẵn. Nếu phi vụ thành công, chúng sẽ cùng nhau bay về nước, chờ vài tháng sau quay lại thực hiện phi vụ khác. Còn nếu thấy động, đối tượng đứng chờ sẽ bỏ trốn ngay.

Ngoài ra, trước khi hành sự, các đối tượng trên đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng nếu chẳng may bị lộ. Cụ thể, hộ chiếu của các đối tượng trên được làm theo dạng có thể bay đi khắp các nước Đông Nam Á. Như vậy, không loại trừ khả năng, ngoài việc lừa đảo ở Việt Nam, các đối tượng trên có thể còn tham gia các vụ lừa đảo ở nước khác.

"Có một điều đáng trách rằng, ngoài chiêu lừa rất tinh vi của các đối tượng thì chính bị hại cũng bị loá mắt bởi lòng tham, vì thế đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng gây án", vị cán bộ điều tra nhấn mạnh.

Theo Người đưa tin

Theo Người đưa tin

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !