Sân ĐHQG Hà Nội biến thành “bến xe cóc”: Nhà xe Đại Thắng bán vé vô tư ?
![]() |
![]() |
Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota 16 chỗ biển số 36B – 008.26, chiều 3/6 đang xếp khách ngay sát giảng đường B2, gần 2 bãi trông xe đạp, xe máy của trường ĐHQG Hà Nội.![]() Tương tự, chiếc xe Toyota biển số 36B-008.63 cũng của công ty Đại Thắng chiều ngày 2/6 xếp khách trong sân trường xong lúc 6h5' chiều di chuyển ra cổng ĐHQG Hà Nội |
Gần đây, PV báo điện tử Infonet liên tục nhận được thông tin phản ánhcủa một số người dân, phản ánh về tình trạng đã gần 2 năm nay trongkhuôn viên của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội xuất hiện một “bến xe cóc”tuyến Hà Nội – Thanh Hóa núp bóng dưới hình thức xe du lịch. Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày “bến xe cóc” này dừng đỗ và đi khoảng 4 – 6 chuyến xe/ngày, với 2 loại xe ô tô, 7 và 16 chỗ ngồi. Những xe ô tô khách này, đều không dán biển Hà Nội – Thanh Hóa phía trước xe nên người ngoài dễ lầm tưởng đó là xe ô tô của nhà trường hoặc xe do sinh viên thuê để đi du lịch.
![]() |
| Vé xe tuyến Thanh Hóa tới đón trả khách trong sân trường ĐHQG Hà Nội |
Xin lỗi đây có phải điện thoại của Công ty Đại Thắng?
- Đúng rồi.
Tôi muốn mua vé xe ô tô của công ty từ Hà Nội về Thanh Hóa, xe đi từ Đại học Quốc gia về thì còn chuyến mấy giờ?
- Anh ơi, từ Đại học Quốc gia về bây giờ chỉ còn chuyến 6 giờ chiều thôi.
Có chuyến 5 giờ không?
- Không, chuyến 5 giờ bây giờ thành 6 giờ.
Ngày mai, anh muốn mua vé từ Thanh Hóa ra Đại học Quốc gia Hà Nội thì có chuyến mấy giờ?
- Có chuyến 7h, 13h và 17h
Có 3 chuyến ra à?
- Vâng, chuyến 7h, 11h, 13h và 17h.
Cụ thể đỗ xe ở đâu, ở trong sân Đại học Quốc gia, gần tòa nhà cao Trung tâm của Đại học Quốc gia à?
- Dạ vâng.
Em cho anh số điện thoại để biết chỗ mua vé.
- anh gọi vào số điện thoại 0915...
* Gọi điện mua vé của nhà xe Đại Thắng, số máy 0915.336.319 được in trên vé xe. lúc 13h21’ ngày 2/6/2013.
- A lô.
Anh ơi, chiều nay em muốn mua vé về Thanh Hóa thì có chuyến mấy giờ?
- 18h.
Mua vé ở đâu, ở chỗ hàng cây xoài, chỗ trông xe đạp (trong khu Đại học Quốc gia) à?
- Chỗ hàng cây xoài thẳng vào, phòng 105 nhá.
Về thì mấy giờ đến nhà?
- Cũng chả rõ lắm, đây chỉ biết bán vé 18h, chắc nó đi khoảng 3 – 4 tiếng gì đấy.
![]() |
| 'Quầy bán vé' xe ô tô Hà Nội - Thanh Hóa của Công ty Đại Thắng ngay tại phòng 105, giản đường B2, ĐHQG Hà Nội. |
![]() |
| Lối vào giảng đường - quầy bán vé xe ô tô tuyến Hà Nội - Thanh Hóa. |
* Mua vé xe ô tô Hà Nội – Thanh Hóa của Công ty Đại Thắng, tại phòng 105, giảng đường B2, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. (địa điểm bán vé nằm đối diện với tòa nhà 9 tầng, trung tâm điều hành của ĐHQG Hà Nội khoảng 100m và địa điểm bán vé này cách cổng trường ĐHQG phía đường Xuân Thủy khoảng 150m.
Người bán vé trong phòng 105, giảng đường B2, tại Trường Đại học Quốc gia là người đàn ông trung niên, dáng người thấp đậm.
Bây giờ còn mấy chuyến hả anh?
- Còn mỗi chuyến 18h.
Ngày ở đây đỗ mấy chuyến?
- Sáng 7h 11h, chiều 13h, 14h.
Xe về đây, đi thì đỗ ở chỗ nào?
- Đỗ cả 2 cửa, bên này và bên kia (cả 2 cửa vào giảng đường B2, một bên phía hàng cây xoài giảng đường B2 – 2; một bên phía đường gần 2 bãi trông xe đạp, máy).
- 6 h (18h) đi thì phải ra trước 5 phút nhé.
Giá vé bao nhiêu tiền?
- 130.000 đồng. 1 vé à?
Vâng. Hôm trước giá vé chỉ có 120.000 đồng?
- Ngày nào cũng như ngày nào đều 130.000đ, kể cả lễ tết, không tăng giá chút nào
Lúc nào ra đây cũng mua được vé, anh bán à?
- Có, lúc nào cũng được.
Hôm nay đi xe 7 chỗ hay 16 chỗ?
- Hôm nay phải đi 16 chỗ chứ, bây giờ đã bán được 12 vé rồi.
Em chờ ở chỗ vườn xoài đây nhá.
- Ừ, không thấy thì sang bên này (cổng vào giảng đường B2, gần 2 bãi trông xe đạp, máy), hôm nay có cả một cô giáo nước ngoài nữa.
PV Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về sự việc...





