Sách điện tử chưa được “cởi trói”
Sách điện tử chưa được “cởi trói”
Bà Nguyễn Kim Dung, Giám đốc Thư viện Quốc gia VN cho biết, từ bấy lâu nay, các NXB đã bỏ quên mảng sách điện tử. Thực tế cho thấy, hiện tại nhu cầu về sách điện tử đang rất lớn. Mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt đọc sách truyền thống nhưng lại có đến 6.500 lượt yêu cầu về sách trực tuyến.
Để đáp ứng nhu cầu sách điện tử trong nước thì phải mua sách điện tử của nước ngoài. Vô hình trung, tạo cơ hội cho DN sách và NXB nước ngoài nhảy vào chiếm thị phần sách điện tử trong nước.
![]() |
Nhu cầu về sách điện tử của độc giả cao gấp 3,25 lần so với sách truyền thống - Ảnh Duy Nguyên |
Lý giải về việc “bỏ rơi” mảng sách điện tử, nhiều NXB cho rằng, nhiều khía cạnh về xuất bản loại sách này chưa được quy định trong luật xuất bản khiến các NXB khó thi hành.
Theo bà Dung, phần lớn các tựa sách trong yêu cầu về sách điện tử của độc giả lại chưa được phép in kỹ thuật số. Các cơ quan chức năng nên ban hành quy định cụ thể về việc chuyển nội dung sách truyền thống sang bản word để cung cấp cho độc giả. Và cũng sớm quy định về việc chi trả tiền bản quyền trong xuất bản sách điện tử, cụ thể nếu đọc thì độc giả phải trả bao nhiêu tiền, nếu download về máy thì trả bao nhiêu tiền...
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho rằng, chắc chắn trong tương lai, sách điện tử sẽ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, do việc quản lý chưa theo kịp với sự phát triển đó nên cần phải có những quy định cụ thể về mặt pháp lý cho toàn bộ hoạt động xuất bản sách điện tử. Trước hết là quy định về việc mua bản quyền nội dung sách.
Duy Nguyên