"Rút ruột" container, "nuốt" hơn 1 tấn thịt bò
Ảnh minh họa |
Lợi dụng sơ hở trong công tác giao nhận hàng, các đối tượng Phạm Văn Trung, sinh 1966, ở 67/28 đường 12, xã An Đồng, huyện An Dương; Nguyễn Mạnh Hùng, sinh 1979, ở thôn Bách Phương 4, xã An Thắng và Lâm Đình Quy, sinh 1979, ở thôn Khúc Giản, xã An Tiến, cùng huyện An Lão, Hải Phòng; Đoàn Văn Tiện, sinh 1982, ở xóm 4, thôn An Quý, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đã bàn bạc, móc nối với Nguyễn Hữu Dũng, sinh 1974, ở thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và đối tượng tên Thủy để lén lút chiếm đoạt 1.158kg thịt bò, dạ dày bò đông lạnh trị giá 103.840.000 đồng…
Trước đó, theo hợp đồng đã kí kết giữa công ty TNHH Phong Vượng và Công ty TNHH vận tải Đức Long, chiều 28-2-2014, Công ty Đức Long đã điều các lái xe Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Văn Tiện, Nguyễn Văn Trung, Lâm Đình Quy vận chuyển 4 container hàng trong chứa các kiện thịt bò và dạ dày bò đông lạnh từ Cảng Greenport - Hải Phòng đi cửa khẩu Pò Peo, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Sau khi nhận hàng đã được Hải quan Hải Phòng kiểm hóa, Hùng, Trung, Quy đã liên lạc với Nguyễn Hữu Dũng để tìm cách trộm cắp hàng trong container. Thấy mồi “ngon”, Dũng liền hẹn các lái xe điều khiển xe đến huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để “múc” số hàng trên.
Sau khi thống nhất, Dũng ra ngã ba Tiền Trung, tỉnh Hải Dương, thuê 1 xe ô tô tải loại 1,5 tấn của người không quen biết để đi đến huyện Quế Võ và móc nối với đối tượng tên Bình (chưa rõ địa chỉ) thuê phá kẹp chì cùng cánh cửa container với giá 3 triệu đồng một container. Từ 1h đến 4h ngày 1-3-2014, Dũng đã lần lượt hướng dẫn các lái xe Trung, Quy, Hùng đỗ xe vào một bãi đất trống ở thôn Mao Dộc, tỉnh Bắc Ninh.
Tại đó, Bình đã chờ sẵn rồi dùng vam tự chế và tô vít để mở 3 container hàng do Trung, Quy, Hùng chở; chúng lấy được tổng cộng 60 kiện hàng gồm: 20 kiện thịt bò nặng 280kg (trị giá 33,6 triệu đồng) do Quy chở; 27 kiện dạ dày bò nặng 459kg (trị giá 36.720.000 đồng) do Trung chở; 13 kiện dạ dày bò nặng 221kg (trị giá 17.680.000 đồng) do Hùng chở. Dũng đã trả cho Trung 22 triệu đồng; trả Quy 17 triệu đồng, trả Hùng 8 triệu đồng và trả công cho Bình 9 triệu đồng. Các lái xe Trung, Quy, Hùng tiếp tục điều khiển xe đi đến gần TP Cao Bằng. Để tránh bị chủ hàng phát hiện việc mất hàng, chúng đã bơm nước và dầu vào bình xăng phụ để bù vào trọng lượng hàng đã trộm cắp. Xong xuôi, cả bọn tiếp tục điều khiển xe đến cửa khẩu Pò Peo để chờ trả hàng.
Còn Dũng, sau khi lấy được số hàng trên đã đem bán cho Nguyễn Thị Hải (sinh 1968, ở Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương) 22 kiện được 19 triệu đồng và bán cho nhiều người không quen biết ở Hải Dương được khoảng 43 triệu đồng, hưởng lãi 8,1 triệu đồng.
Cùng tham gia vận chuyển hàng trong container cho Công ty Đức Long tối 28-2-2014 còn có lái xe Đoàn Văn Tiện. Riêng hắn liên lạc với đối tượng tên Thủy (chưa rõ địa chỉ) để trộm hàng, vậy nên Tiện đã đưa xe vào bãi đất trống ở thôn Giuột, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh để Thủy phá kẹp chì cánh cửa container, lấy 11 kiện dạ dày bò đông lạnh nặng 198kg (trị giá 15.840.000 đồng), sau đó Thủy trả cho Tiện 5 triệu đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm |
Đến ngày 24 và 25-3-2014, biết không thể thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của cơ quan công an, lần lượt Hùng, Trung, Tiện, Quy và Dũng đã đến cơ quan CSĐT - CATP HP đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, Tiện đã bồi thường cho Công ty Đức Long 38 triệu đồng, Trung bồi thường 70 triệu và Hùng bồi thường 40 triệu đồng.
Sáng 7-8, TAND TP xét xử vụ án trên. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX tuyên bố các bị cáo đồng phạm tội Trộm cắp tài sản, áp dụng khoản 2 Điều 138 BLHS, xử phạt Nguyễn Hữu Dũng 30 tháng tù; áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS, xử phạt Lâm Đình Quy 15 tháng tù; Phạm Văn Trung 15 tháng tù treo và thử thách 30 tháng; Đoàn Văn Tiện và Nguyễn Mạnh Hùng cùng mức án 12 tháng tù treo và thử thách 24 tháng.
Theo ANHP.VN