Rủ nhau ra đầu thú
17h ngày 13-12-2014, Luơng Đại Dương, sinh 1991, ở 6A19 tập thể An Đà; Phạm Anh Dũng, sinh 1996, ở 61/132 An Đà, phường Đằng Giang và Lương Quang Nghĩa, sinh 1999, ở 166 tổ 9 cụm 2, phường Đông Khê, cùng quận Ngô Quyền, ăn nhậu tại quán “vịt ba nhất” (lô 28 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). No say, cả ba bàn nhau đi cướp xe đạp điện bán lấy tiền ăn tiêu.
Bị cáo Dương và Nghĩa |
Đến 19h cùng ngày, Nghĩa đi bộ ra đường An Đà xem có ai đi xe đạp điện qua thì xin đi nhờ, còn Dương và Dũng ra khu vực đường 100m thuộc cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, chờ “con mồi” đến thì ra tay. Trên đường đi, Dương nhặt một gậy gỗ làm phương tiện gây án.
Khi đến trước cổng Trường tiểu học Đằng Giang, Nghĩa gặp cháu Bùi Quang Dũng, sinh 2000, ở 15S An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, đi xe đạp điện qua. Do quen biết từ trước nên Nghĩa gọi cháu lại, nói dối là “nhờ chở đến nhà ông bác ở hồ điều hòa Phương Lưu có việc quan trọng”. Được cháu Dũng đồng ý, Nghĩa tót lên xe rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho đồng đội chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Khi xe vừa đến khu dự án đường 100m, Dương cầm gậy lao đến vụt mạnh vào vai trái làm cháu Dũng hoảng sợ bỏ xe chạy, còn Nghĩa cũng vờ chạy theo để tránh nghi ngờ. Riêng Phạm Anh Dũng nấp trong lùm cây gần đó chạy lại lấy chiếc xe đạp điện đi thẳng về quán “vịt ba nhất” ngồi chờ đồng bọn. Sau đó Dương bảo Dũng mang xe đạp điện vừa cướp được đến hiệu cầm đồ cắm được 5 triệu đồng để cả bọn tiêu xài.
Ngày 14-12-2014, cháu Dũng đến Công an phường Đông Khê trình báo vụ cướp. Biết khó thoát tội, ngay chiều cùng ngày, Dương và Nghĩa đã đến công an phường đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Nija màu đỏ mà các đối tượng cướp của cháu Dũng được định giá 6,5 triệu đồng.
Giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Dương khi gặp vợ, con |
Ngày 8-5-2015, TAND quận Ngô Quyền đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lương Đại Dương 7 năm tù; Lương Quang Nghĩa 42 tháng tù cùng về tội “cướp tài sản” theo khoản 2 điều 133 BLHS. Trong vụ án còn có Phạm Anh Dũng có hành vi đồng phạm, hiện bỏ trốn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Bảo Nguyên/ANHP.vn