Quốc gia châu Á tính tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người dân

Nếu thực hiện tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người dân, Nhật Bản có thể triển khai tiêm phòng ngay trong mùa Hè năm nay. 

Trong tháng này, Nhật Bản sẽ thảo luận về việc có cần thiết thực hiện tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người dân hay không, giữa lúc nhiều nước đã tiêm mũi tăng cường thứ 2 cho nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Nếu mũi 4 vắc xin Covid-19 được thông qua, khả năng Nhật Bản sẽ cho triển khai tiêm ngừa sớm nhất là mùa Hè năm nay. Theo đó, mũi tiêm thứ 4 sẽ cách mũi thứ 3 là 6 tháng.

{keywords}
Nhật Bản đang xem xét tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người dân. (Ảnh: Bloomberg)

Trong tuyên bố hôm 11/3, Bộ trưởng Y tế Shigeyuki Goto cho hay Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính thức dựa trên bằng chứng khoa học và đánh giá phản ứng từ các quốc gia khác.

“Trong việc cân nhắc mũi tiêm thứ 4, Bộ Y tế sẽ đảm bảo có đủ vắc xin để tiêm phòng. Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo những người muốn tiêm mũi bổ sung thứ 2 sẽ được tiêm sớm nhất có thể”, Japan Times dẫn lời ông Goto.

Nếu quyết định tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19, Nhật Bản hiện có đủ vắc xin cho toàn dân số. Đây là số vắc xin chưa được sử dụng trong chiến dịch tiêm phòng 2 mũi cơ bản vắc xin Covid-19 và mũi thứ 3, theo nhật báo Yomiuri.

Ông Shigeru Omi, Chủ tịch tiểu ban kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của chính phủ Nhật Bản, cũng nói hôm 11/3 rằng chính phủ sẽ bắt đầu cân nhắc triển khai tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 và liều tăng cường thứ 2 là để ngăn chặn khả năng virus corona đột biến trong tương lai.

“Hệ miễn dịch của con người trước virus corona có thể bị suy giảm sau mũi tiêm thứ 3”, ông Omi nói.

Nhật Bản thực hiện tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19 từ tháng 12/2021 cho nhân viên y tế. Hiện tại, toàn bộ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 2 được 6 tháng đều được phép tiêm mũi tăng cường. Tính tới ngày 11/3, 28,3% dân số Nhật Bản đã tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19.

Trong khi đó, Israel đã triển khai tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho nhóm nguy cơ cao từ tháng 12/2021 bao gồm người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và những người có hệ miễn dịch yếu. Mũi 4 vắc xin Covid-19 được tiêm cách mũi 3 ít nhất là 4 tháng.

Chile, Thụy Điển và Đức cũng đang khuyến cáo những người có nguy cơ cao bị diễn biến nặng khi mắc Covid-19 nên đi tiêm mũi 4 vắc xin.

Tại châu Á, Hàn Quốc cũng khuyên người già, người có bệnh nền và nhân viên y tế tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19.

Chia sẻ với tờ Le Parisian hôm 12/3, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này đang cung cấp liều vắc xin Covid-19 thứ 4 cho người trên 80 tuổi, những người đã tiêm mũi 3 trước đó hơn 3 tháng.

Bên cạnh đó, ông Castex đồng thời khuyên người dân tiếp tục đeo khẩu trang, dù Pháp đã nới lỏng các quy định hạn chế để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Vào ngày 14/3, Pháp sẽ xóa bỏ quy định hộ chiếu vắc xin vốn chứng nhận người dân đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin Covid-19 khi vào các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim và nhà hàng.

Song hộ chiếu vắc xin vẫn được yêu cầu tiếp tục thực hiện với những người muốn tới bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão để bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Tới ngày 14/3, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ chỉ được áp dụng khi người dân tham gia giao thông công cộng, và không còn cần thiết tại nơi làm việc hay trường học.

Pháp ghi nhận kỷ lục có tới hơn 23 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 140.000 người đã tử vong.

Hong Kong: Mắc Covid-19 phải lên sân thượng hoặc ra đường ngủ

Hong Kong: Mắc Covid-19 phải lên sân thượng hoặc ra đường ngủ

Sống trong những căn hộ nhỏ hẹp và thiếu tiện nghi, nhiều người Hong Kong phải lên sân thượng hoặc ra đường ngủ để cách ly nếu mắc Covid-19. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !