Quảng Trị thiệt hại nặng do thiên tai, khẩn cấp tái thiết hạ tầng sản xuất nông nghiệp
Tháng 10/2020, mưa lớn ở Quảng Trị kéo dài nhiều ngày gây ra lũ lụt trên diện rộng, thiệt hại lớn về người, tài sản, trong đó nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, khó khắc phục được trong thời gian ngắn.
Sau đợt mưa lũ hồi tháng 10, sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề. Có 468 ha lúa, 550 ha cây công nghiệp và cây ăn quả, 4.558 ha cây hằng năm khác bị hư hại; 1.704 ha đất sản xuất bị vùi lấp, trong đó có 266 ha đất sản xuất trước mắt không thể khôi phục được; 800 tấn giống cây trồng dự trữ trong nhân dân để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân bị hư hỏng do ngập nước; nhiều diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng bị hư hại; hàng trăm héc ta mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.
Mưa lớn gây ngập nặng nhiều ngày ở Quảng Trị đã làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi. |
Bên cạnh đó, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng phát triển nông nghiệp, phòng, chống thiên tai bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khoảng 3.000 tỉ đồng.
Vụ sản xuất đông xuân 2020 - 2021 đã cận kề nhưng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như kênh mương, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, đồng ruộng bị bồi lấp, người dân thiếu giống cây trồng, vật nuôi…
Việc hỗ trợ nông dân về nguồn giống đảm bảo an toàn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (nhất là giống sắn, giống lạc, lợn giống); tiến hành cải tạo đồng ruộng, sửa chữa kênh mương nội đồng ở những vùng có thể tiếp tục sản xuất lúa; có kế hoạch hướng dẫn chuyển đổi sản xuất ở những diện tích đất lúa bị bồi lấp sang trồng các loại cây khác hiệu quả hơn… là nhiệm vụ rất cấp bách.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng đề án khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp để tái thiết cơ sở hạ tầng và kinh tế bị thiệt hại sau lũ lụt; kịp thời hỗ trợ, tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống của nhân dân.
PV