Covid-19 khiến lực lượng nào của quân đội Trung Quốc không tổ chức tập trận lớn?

Trái với hoạt động bình thường của không quân và hải quân Trung Quốc giữa dịch Covid-19, lực lượng lục quân lại không tổ chức tập trận quy mô lớn trong hai tháng qua.

CNA dẫn thông báo từ Cơ quan Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay (25/3) cho hay, lục quân Trung Quốc đã không tổ chức bất cứ cuộc tập trận quy mô lớn nào trong hai tháng qua vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Quân đội Trung Quốc tham gia huấn luyện tại Nga hồi năm 2018. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hải quân và không quân Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường bất chấp mối lo ngại về khả năng lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Trước đó, Đài Loan cũng đã ra thông báo hủy cuộc tập trận Han Kuang 36 cũng như các chuyến thăm của phái đoàn quân sự đến từ Mỹ và Singapore.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm, quân đội Trung Quốc vẫn tiến hành các cuộc diễn tập trên đất liền, nhưng quy mô chỉ có giới hạn. Trong khi đó, các chiến hạm của hải quân và chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc vẫn tổ chức tập trận như bình thường. Cụ thể, bất chấp dịch Covid-19, các chiến đấu cơ Trung Quốcvẫn áp sát Đài Loan, khiến quân đội Đài Loan phải điều động tiêm kích giám sát và xua đuổi.

Mới đây, trong tuyên bố vào cuối ngày 16/3, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay, các tiêm kích J-11 cùng một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 của không quân Trung Quốc đã xuất hiện trên vùng biển phía tây nam Đài Loan vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) để tiến hành cuộc tập trận ban đêm.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, sau khi máy bay tuần tra và trinh sát của Đài Loan có phản ứng thích đáng, đồng thời phát cảnh báo yêu cầu rời khỏi khu vực, các máy bay Trung Quốc đã rời đi. Phía Đài Loan khẳng định, quân đội sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình eo biển Đài Loanvà đảm bảo an ninh cho hòn đảo, do đó người dân không cần hoang mang.

Giới chức quân sự Đài Loan cũng phủ nhận, những báo cáo cho rằng dịch Covid-19 khiến lực lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc phải “án binh bất động” nằm ở cảng.

Minh Thu (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.