Quán bar ở Đức đổi bia lấy dầu hướng dương

Theo Reuters, quán bia Giesinger ở Munich (Đức) mới đây đã cho phép khách hàng trả tiền khi mua bia bằng dầu hướng dương.

Cụ thể, nhân viên quán bar ở Đức sẽ tiến hành đổi bia lấy dầu hướng dương theo tỷ lệ 1-1 đối với khách hàng.

“Ý tưởng này phát sinh vì đơn giản là chúng tôi hết dầu trong bếp. Chúng ta phải sáng tạo. Rất khó để kiếm dầu, nếu bạn cần 30 lít một tuần mà bạn chỉ nhận được 15 lít, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ không thể chiên món thịt schnitzel nữa”, quản lý quán rượu Erik Hoffmann chia sẻ.

{keywords}
Quán bar ở Đức đổi bia lấy dầu hướng dương. (Ảnh: Reuters)

Ông Hoffmann cho biết thêm, khách hàng đã tiến hành đổi 400 lít dầu cho đến hiện tại.

Bây giờ 1 lít bia có giá khoảng 7 Euro tại các quán rượu ở Đức, trong khi 1 lít dầu hướng dương được bán với giá khoảng 4,5 Euro. Ưu đãi này hấp dẫn đối với người mua, nhưng không có đủ dầu ăn trong các cửa hàng, vì 80% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên thế giới đến từ Nga và Ukraine.

Ông Moritz Baller, một người đã mua 80 lít dầu hướng dương ở Ukraine trong một chuyến đi viện trợ nhân đạo để đổi lấy 8 thùng bia cho bữa tiệc sinh nhật của mình, cho biết: “Cách làm này thật tuyệt, chúng tôi có thể mua được bia giá rẻ trong khi nhà bán bia cũng được giúp đỡ phần nào”.

Trước xung đột Nga-Ukraine, Ukraine là nhà xuất khẩu dầu hướng dương lớn nhất toàn cầu. Tình hình hiện tại đã làm tê liệt quá trình thu hoạch ở Ukraine, khiến nhiều quốc gia cạn dần dầu ăn dự trữ, làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng thực phẩm ở Đông Phi.

Ngành nông nghiệp Ukraine đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Nông dân không thể thu hoạch nông sản, các kho ngũ cốc, cây trồng tại khu vực được coi là “giỏ bánh mỳ của châu Âu” bị phá hủy. Nga và Ukraine chiếm khoảng 75% nguồn cung dầu hướng dương - một nguyên liệu nấu ăn quan trọng tại nhiều nơi trên thế giới.

Trước đó, Nga đã cấm xuất khẩu hạt hướng dương trong giai đoạn từ cuối tháng Ba đến cuối tháng Tám, đồng thời áp dụng hạn ngạch xuất khẩu đối với dầu hướng dương để tránh tình trạng khan hiếm và làm giảm áp lực tăng giá trong nước.

Hôm 17/7, Chính phủ Nga cho biết, hạn ngạch xuất khẩu dầu hướng dương của nước này đã tăng thêm 400.000 tấn từ mức 1,5 triệu tấn trước đó, trong khi hạn chế xuất khẩu đối với kho dầu hướng dương được nâng thêm 150.000 tấn từ mức giới hạn trước đó là 700.000 tấn.

Các hạn chế này sẽ được áp dụng đến ngày 31/8. Chính phủ Nga cho biết quyết định nới lỏng các hạn chế được đưa ra trong bối cảnh thị trường trong nước đã có đủ nguồn cung, đồng thời cho biết thêm các nhà sản xuất sẽ được hưởng lợi từ việc tăng xuất khẩu.

Thanh Bình (lược dịch)

Bà Biden lần đầu lên tiếng về những thất bại của nhà lãnh đạo Mỹ

Bà Biden lần đầu lên tiếng về những thất bại của nhà lãnh đạo Mỹ

Người xem Fox News mới đây đã tỏ ra “không hài lòng” trước những tuyên bố của Đệ nhất phu nhân Jill Biden khi cố gắng biện minh cho những thất bại của nhà lãnh đạo Mỹ.

Gấu tấn công khiến 3 người Ấn Độ thiệt mạng

Gấu tấn công khiến 3 người Ấn Độ thiệt mạng

Times of India đưa tin, một con gấu ở Ấn Độ đã tấn công 3 người trong một ngày.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !