Phúc thẩm vụ Vinalines: Mai Văn Phúc liên tục gật đầu với luật sư

Trong khi luật sư Đào Hữu Đăng nói về việc Vinalines đã có quyết định mua ụ nổi 83M trước khi đoàn khảo sát sang Nga kiểm tra tình trạng ụ nổi, bị cáo Mai Văn Phúc quay mặt về phía luật sư Đăng liên tục gật đầu.

Phúc thẩm vụ Vinalines: Mai Văn Phúc liên tục gật đầu với luật sư - ảnh 1

Bị cáo Mai Văn Phúc

8h45', luật sư Phạm Thị Thúy Kiều bào chữa cho bị cáo Mai Văn Khang cho rằng, việc tòa sơ thẩm quy kết và VKSNDTC cáo buộc bị cáo Khang phạm tội cố ý làm trái là không đúng, vì bị cáo Khang chỉ là thành viên của Ban quản lý dự án, chỉ ký nháy trong báo cáo của đoàn khảo sát tình trạng kỹ thuật ụ nổi sau khi sang Nga về, việc ký nháy của Khang không thể quyết định được mua ụ nổi 83M.

Thực tế, khi quyết định mua ụ nổi 83M thì Vinalines chỉ căn cứ vào báo cáo giám định của cơ quan giám định độc lập. Tại phiên tòa bị cáo Khang đã nhận việc bị cáo ký nháy vào báo cáo của đoàn khảo sát và bị cáo cũng nhận một phần trách nhiệm của mình. Bố bị cáo được tặng thưởng huân chương kháng chiến, đề nghị HĐXX xem xét giảm tội cho bị cáo, loại bỏ tình tiết tăng nặng, chấp nhận đơn kháng cáo giảm nhẹ trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

9h06’, Luật sư Lê Minh Công bào chữa cho bị cáo Mai Văn Khang cho rằng, cấp sơ thẩm đã xét xử Khang về tội cố ý làm trái sau đó bị cáo Khang đã gửi đơn kháng cáo đề nghị Tòa Tối cao minh oan, việc kêu oan của Khang là có có sở, vì Dũng, Phúc đã chỉ đạo cho Khang phải thực hiện. Bị cáo không được ký hộp đồng mua bán ụ nổi mà việc ký vào báo cáo chỉ đơn thuần báo cáo lại chuyến đi công tác tại Nga mà việc mua ụ nổi chỉ căn cứ vào 2 báo cáo đó là giám định đăng kiểm và báo cáo của cơ quan đăng kiểm độc lập.

Về tố tụng đề nghị HĐXX đánh giá chứng cứ trong danh mục hồ sơ vụ án không có báo cáo giám định. Đề nghị HĐXX làm rõ phần thiệt hại của việc mua ụ nổi 83M, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

9h28’, luật sư Đào Hữu Đăng bào chữa cho bị cáo Lê Văn Dương đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm hình phạt cho Dương. Việc Vinalines đã quyết định mua ụ nổi 83M đã được hoàn tất trước khi đoàn khảo sát đi Nga, không cần chờ đoàn khảo sát về Việt Nam báo cáo cho Vinalines. Và việc đưa đoàn khảo sát đi Nga chỉ là một âm mưu từ trước, theo đó Dương đã lập báo cáo ngày 8/7/2007 chỉ là hợp thức hóa việc mua ụ nổi đã được thỏa thuận trước đó. 

Khi luật sư Đăng nói đến đây, bị cáo Mai Văn Phúc quay mặt về phía luật sư Đăng liên tục gật đầu.

Việc Cục đăng kiểm cử Dương đi cùng Vinalines chỉ là giám định theo yêu cầu của khách hàng, khách hàng yêu cầu gì thì đăng kiểm viên phải đáp ứng.

Ngày 3/3/2014 Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký cũng khẳng định ụ nổi là xưởng sửa chữa chứ không phải là tàu, từ việc khẳng định ụ nổi không phải là tàu thì do nhận thức sai dẫn đến hành vi của Lê Văn Dương sai chứ không phải cố ý. Kể cả việc Dương khẳng định ụ nổi không xấu là do yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên Dương đã để ra ba-rem thế nào là tốt là xấu để Vinalines căn cứ đánh giá về tình trạng ụ nổi.

Bị cáo Dương chỉ có hành vi thiếu trách nhiệm, thẩm định mua ụ nổi, số tiền mua ụ nổi 9 triệu USD (trong đó số tiền nâng giá mua là 4,3 triệu USD thì nếu xác định được hành vi phạm tội thì các bị cáo liên đới phải bồi thường), số tiền 1,666 triệu USD “lại quả” không liên quan đến Dương, cùng số tiền sửa chữa Dương cũng không phải bồi thường. Dương chỉ bồi thường thiệt hại do hành vi trực tiếp của mình gây ra, tại phiên tòa Dương cũng đã thành khẩn khai báo, do vậy đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cũng như mức bồi thường cho bị cáo Dương.

Xuân Hải

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !