Phú Thọ lên phương án tránh tình trạng “đền Hùng thất thủ” ngày 10/3

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ cho biết, rút kinh nghiệm năm 2016, lễ dâng hương ngày mùng 10/3 sẽ được tổ chức sớm vào lúc 6 giờ sáng, đảm bảo khoa học và vẫn giữ được nghi lễ truyền thống dân tộc.
Phú Thọ lên phương án tránh tình trạng “đền Hùng thất thủ” ngày 10/3 - ảnh 1

Viettel triển khai các trạm wifi cho khu vực Đền Hùng

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 6/4/2017 (tức ngày mùng 5 đến ngày 10/3 năm Đinh Dậu). Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh cho biết, năm 2017 nay là năm lẻ, giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, có 4 tỉnh sẽ cùng góp giỗ là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre.

Ban Tổ chức lễ hội năm này đã chủ động triển khai phương án tổ chức lễ hội sao cho đảm bảo phần lễ trang nghiêm thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc, phần hội vui tươi lành mạnh, kết hợp giữa bản sắc văn hóa và các hoạt động văn hóa hiện đại, đảm bảo sự an toàn thân thiện cho du khách hành hương về với đền Hùng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh nhấn mạnh, để tổ chức tốt lễ hội đền Hùng năm Đinh Dậu 2017, Phú Thọ đã đưa ra 5 tiêu chí là không có ăn xin ăn mày, không có giá cả chặt chém, chèo kéo du khách, không có những hình ảnh phản cảm trong lễ hội, không có việc mất vệ sinh môi trường, không ùn tắc giao thông.

Để thực hiện các tiêu chí này, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện rất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp là đẩy mạnh việc tuyên truyền. Phần lễ năm nay sẽ tiến hành theo nghi thức truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo khoa học và gọn nhẹ hơn và phần hội cũng đa dạng, kết hợp các di sản các miền văn hóa, tức là các tỉnh sẽ tham gia góp giỗ vào đây.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ

“Năm nay tỉnh Phú Thọ cũng có nhiều nét mới, phần lễ giúp kinh nghiệm năm 2016, giờ dâng hương mùng 10 tháng 3 chính hội lên sớm hơn 1 giờ là 6 giờ sáng, đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước sẽ chính thức khởi hành dâng hương lên đền Thượng. Các bước quy trình dâng hương lên đền Thượng đảm bảo khoa học, nhưng vẫn giữ được nghi lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Và để đảm bảo cho người dân khi về dâng hương bái tổ ai cũng có thể thực hiện các nghi lễ tại đền Thượng và đảm bảo an toàn giao thông, tránh phần tắc nghẽn cục bộ tại cổng đền Hùng như hồi năm 2016, Ban Tổ chức đã thực hiện phân luồng từ xa, không để đồng bào tập trung quá đông tại cổng chính.

Ban Tổ chức đã bố trí các màn hình trung tâm LED ngay tại các điểm trung tâm lễ hội để tất cả người dân có thể theo dõi được nghi thức dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào giờ khắc thiêng liêng ngày 10 tháng 3. Sau giờ khắc thiêng liêng đó thì tất cả du khách có thể thực hiện nghi lễ dâng hương”, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh nói.

Theo đại diện Ban Tổ chức, phần hội năm này có sự tham gia các tỉnh góp giỗ, đặc biệt giới thiệu các bản sắc văn hóa các vùng miền, hát ca trù, chầu văn của Hà Nội, hát ca trù, chầu văn múa rối nước Thái Bình, đờn ca tài tử của Bình Phước và Bến Tre. Tất cả hoạt động văn hóa này đã tạo nên nét độc đáo, đa dạng và tạo nên không gian văn hóa đặc sắc cho giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh cho biết, để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng, ngành TT&TT Phú Thọ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, phải đảm bảo hạ tầng thông tin tại khu vực đền Hùng và khu vực thành phố Việt Trì. Trên cơ sở chỉ đạo này, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai nhiều trạm thu phát sóng tăng cường cho khu vực đền Hùng và thành phố Việt Trì để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt. Đặc biệt, năm nay, Viettel và VNPT đã triển khai mạng wifi miễn phí phụ vụ du khách và được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đánh giá rất cao, góp phần phục vụ cho du khách thập phương khi về tham gia lễ hội.

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 đã công bố số điện thoại đường dây nóng 0210.3860.026 hoặc 0210.6551.666 để tiếp nhận mọi thông tin phản ánh về tai nạn giao thông; chèo kéo khách hàng; nâng giá dịch vụ; hiện tượng ăn xin; những hành vi, hình ảnh phản cảm và gây mất vệ sinh môi trường ở các khu vực tổ chức lễ hội.

PV

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !