Phớt lờ chiến hạm Mỹ, Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở Biển Đông

Phớt lờ hai tàu chiến của hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc vừa ngang nhiên cho tiến hành đợt tập trận ở Biển Đông với nội dung nâng cao năng lực chiến đấu.

 

Thông tin hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập ở Biển Đông được công bố chỉ sau một ngày, Mỹ điều động hai tàu chiến tới vùng biển chiến lược.

Theo thông tin được Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR) công bố hôm 7/12, hải quân Trung Quốc đã điều động nhóm chiến hạm gồm Enshi, Yongzhou và Guangyuan tới Biển Đông để tham gia đợt tập trận hướng tới khả năng hoạt động lâu dài, cường độ cao và chiến đấu sát thực tế.

{keywords}

Trực thăng trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường Qiqihar của hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận. (Ảnh: Chinamil)

Cũng theo CNR, trong quá trình diễn tập, các tàu hộ tống Type 056A của quân đội Trung Quốc thực hành ngăn chặn đòn tấn công từ tên lửa thông qua nhận diện mục tiêu, và dùng súng bắn một chiến hạm trên biển giả dạng làm mục tiêu bị tấn công khi đang di chuyển ở vận tốc 44 knot.

CNR nhấn mạnh, đợt tập trận này không được lên sẵn nội dung, hướng tới thử nghiệm và tối ưu hóa các chiến thuật, cũng như cải thiện toàn diện năng lực chiến đấu của binh sĩ.

Trước đó, vào ngày 6/12, Tổ chức Sáng kiến Thăm dò tình hình chiến lược ở Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại Học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, 2 nhóm tác chiến tàu đổ bộ của hải quân Mỹ đã chia thành 2 đường tiến vào Biển Đông.

Nhóm thứ nhất do siêu tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island (LHD-8) dẫn đầu thực hiện hành trình từ Thái Bình Dương qua eo Ba Sĩ để vào Biển Đông. Nhóm thứ hai do siêu tàu vận tải đổ bộ USS Somerset (LPD 25) dẫn đầu đi qua Philippines vào Biển Đông.

Trong đó, USS Makin Island là tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD) có sức mạnh “đáng sợ”. Các nhà quan sát nhận định tàu đổ bộ lớp Wasp có thể xem là tàu sân bay trá hình của Mỹ. 

Tàu lớp Wasp có lượng giãn nước toàn tải là 41.150 tấn; chiều dài 253,2 m; chiều rộng 31,8 m; mớn nước 8,1m. Thủy thủ đoàn trên tàu hơn 1.000 người gồm 66 sĩ quan.

Còn USS Makin Island là tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio. Các tàu lớp San Antonio có chiều dài khoảng 208m, rộng khoảng 32m, lượng giãn nước khoảng 25.000 tấn, chủ yếu dùng để vận chuyển lực lượng tác chiến đổ bộ và trang thiết bị tác chiến, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ. Đây là loại tàu chiến có hiệu năng rất tốt mà Nga và Trung Quốc chưa có loại tương đương. Tàu có thể chở được hơn 800 lính thủy đánh bộ và tính cả thủy thủ có thể lên đến gần 1.200 người.

Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Zhang Junshe, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân Trung Quốc cho rằng khả năng hải quân Mỹ sẽ cho tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ ở Biển Đông, cũng như thực hành huy động binh sĩ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm. Ngoài ra, quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh còn cho tăng cường tập trận và triển khai tuần tra nhằm “đảm bảo quyền tự do hàng hải” gần các khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

Chiến hạm ‘khủng’ của Trung Quốc xuất hiện ở cửa ngõ Biển Đông

Chiến hạm ‘khủng’ của Trung Quốc xuất hiện ở cửa ngõ Biển Đông

Tàu tấn công đổ bộ Type 075 đầu tiên của Trung Quốc mới xuất hiện ở cửa ngõ Biển Đông và gần khu vực đảo Đài Loan.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !