Phó chủ tịch quận 1 đề xuất rút giấy phép kinh doanh nếu lấn chiếm vỉa hè
Phó chủ tịch UBND quận 1 Lưu Trung Hòa. |
Tuy là buổi họp báo thường kỳ hàng tháng, nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua có sự xuất hiện của lãnh đạo quận 1 – nơi đang nóng “hừng hực” với chiến dịch “đòi lại vỉa hè”, do đó các phóng viên đã liên tiếp đặt câu hỏi về hành động này của quận.
Đáp lại sự kỳ vọng của báo chí, ông Lưu Trung Hòa từ chối trả lời những câu hỏi đặt ra
“Câu hỏi của phóng viên rất hay. Nhưng rất tiếc, tôi không phải là người phụ trách lĩnh vực đó, về việc làm đó chắc có lẽ các anh chị đăng ký phỏng vấn anh Hải (Phó chủ tịch phụ trách đô thị Đoàn Ngọc Hải) hoặc Chủ tịch. Tôi là người phụ trách kinh tế” – ông Hòa nói.
Dẫu vậy sau đó ông Hòa đã trả lời “ở góc độ quản lý kinh doanh”. Về vấn đề này ông cho biết “đề nghị Thành phố, Trung ương bổ sung quy định cho phép chúng tôi rút giấy phép kinh doanh những trường hợp lấn chiếm, gây mất trật tự vỉa hè”.
Bổ sung cho phần trả lời này, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đã nhắc lại ý của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khi làm việc với quận 1 hồi đầu tháng nay.
Khi đó ông Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu quận 1 phấn đấu tăng số thu ngân sách năm 2017 lên 20.000 tỷ đồng so với 16.000 tỷ của năm 2016.
Cũng theo ông Phong, nơi này không thể phát triển sản xuất vì không còn chỗ, mà chỉ có thể phát triển các khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, hay cho thuê văn phòng… trong khi những điều này đều cần đảm bảo về an ninh, lòng lề đường phải tươm tất, vệ sinh môi trường phải sạch sẽ.
Bảng hiệu của một ngân hàng tại quận 1 bị tháo xuống vì lấn chiếm không gian phía trên của vỉa hè. |
Tiếp tục phát biểu sau đó về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ông Võ Văn Hoan cho rằng một trong những lý do quan trọng khiến người dân không chấp hành là chế tài cho hành động này rất nhẹ nên “không đủ sức răn đe”
“Do vậy người cán bộ đi làm thấy cũng không tác dụng gì, người vi phạm cũng không cần phải lo lắng” – ông nói.
Ông Chánh văn phòng cũng cho biết trước đây TP đã kiến nghị Trung ương rất nhiều để có quyền tự điều chỉnh mức phạt cao hơn so với các đô thị khác nhưng không được chấp nhận.
Tuy nhiên, Nghị định 155 mới đây về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã từng bước cụ thể hóa những đề xuất trước kia của TP, thể hiện ở mức xử phạt vi phạm hành chính rất cao.
“Thực nghiêm nghị định này sẽ có tác dụng tốt hơn nhiều các biện pháp khác” – ông Hoan nhấn mạnh.