Phí cao như chợ gia cầm Hà Vỹ

Theo phản ánh của người kinh doanh về khu chợ từng là điểm tiêu thụ gà nhập lậu Trung Quốc lớn nhất phía Bắc này thì có nhiều vấn đề trong việc thu phí cao bất thường tại đây.

Theo lời giải thích của ông Nguyễn Văn Thuận – Phó chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội về việc thu phí tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ thì do đặc thù của chợ Hà Vỹ là kinh doanh gia cầm, phải mất thêm tiền cho công tác kiểm dịch, phun phòng trừ tiêu độ nên phí cao hơn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người kinh doanh về khu chợ từng là điểm tiêu thụ gà nhập lậu Trung Quốc lớn nhất phía Bắc này thì lại khác.

Như Infonet đã phản ánh, kể từ khi cơ quan chức năng siết chặt việc vận chuyển, buôn bán “gà lậu”, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) khá “đìu hiu”. Tuy nhiên, trong khi nhiều ki-ốt phải đóng cửa vì không có gia cầm bán thì ở khoảng đất trống cuối chợ, có tới cả chục gian hàng được quây tạm bợ để nhốt gia cầm bán.

Tìm hiểu về các loại phí phải nộp tại chợ Hà Vỹ, PV Infonet được các tiểu thương trong chợ cho biết phí cho xe máy chở gia cầm vào chợ Hà Vỹ bán ở khu đất trống cuối chợ từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng, ô tô 5 tạ nộp từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng, ô tô 1 tấn trở lên nộp 150.000 đồng, … Số tiền trên do nhân viên của Ban quản lý chợ Hà Vỹ thu trực tiếp, không có phiếu thu. Còn ô tô chở gia cầm giao cho các tiểu thương có ki-ốt trong chợ cũng phải nộp ít nhất 100.000 đồng/xe, tùy trọng tải. Ngoài ra, các tiểu thương còn phải nộp nhiều khoản phí khác như: phí vệ sinh, phí kiểm dịch, …

Trao đổi về qui mô, công tác quản lý và các khoản phí thu tại chợ Hà Vỹ, ông Nguyễn Văn Thuận – Phó chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết: Chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ có diện tích khoảng 1,7 ha với 162 gian ki-ốt. Tổng kinh phí cho việc xây dựng chợ khoảng 35 tỷ, trong đó Ngân hàng Thế giới hỗ trợ một nửa, ngân sách nhà nước một nửa. Khi hoàn thành, các ki-ốt trong chợ được giao cho các hộ kinh doanh gia cầm tại thời điểm hiện tại trong thời hạn 10 năm với giá giao là 110 triệu đồng/ki-ốt. Đây là chợ cấp 2, do UBND huyện Thường Tín quản lý nhưng UBND huyện ủy quyền cho xã quản lý. UBND xã Lê Lợi đã thành lập Ban quản lý chợ tạm thời với 9 thành viên và 3 nhân viên bảo vệ; Ban quản lý chợ hoạt động theo các quy định về chợ của nhà nước.

"Theo quy hoạch phần đất cuối chợ là để trồng cây xanh  nhưng do các hộ chăn nuôi ở các tỉnh khác không biết chợ Hà Vỹ là chợ chỉ dành cho các tiểu thương có ki-ốt và cũng vừa nhằm tăng thêm thu nhập so với bán gia cầm tại quê nên mang gia cầm về chợ Hà Vỹ bán. Do vậy phải sắp xếp cho họ vào bán ở cuối chợ, chẳng lẽ bắt họ mang gia cầm về", ông Thuận phân trần.

Phí cao như chợ gia cầm Hà Vỹ - ảnh 1
Theo quy hoạch, khu đất cuối chợ Hà Vỹ để trồng cây xanh nhưng lại được tận dụng cho hàng chục người bán gia cầm 

Về các khoản phí, lệ phí trong chợ, ban đầu ông Thuận khẳng định thu theo đúng quy định của UBND TP.Hà Nội trong Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí chợ trên địa bàn TP.Hà Nội, nhưng một lúc sau ông Thuận giải thích do đặc thù của chợ Hà Vỹ là kinh doanh gia cầm, phải mất thêm tiền cho công tác kiểm dịch, phun phòng trừ tiêu độ nên phí cao hơn. Cũng theo ông Phó chủ tịch UBND xã Lê Lợi, theo quy định mỗi tháng các hộ có ki-ốt trong chợ phải đóng 15.000/m2 nhưng đến nay hầu hết các hộ không đóng.

Phí cao như chợ gia cầm Hà Vỹ - ảnh 2
Theo phản ánh của những người kinh doanh, các xe vào chợ Hà Vỹ phải "gánh" phí cao hơn nhiều lần so với quy định trong thông báo

Lý giả cho việc không đóng phí sử dụng chỗ ngồi kinh doanh ổn định hàng tháng, các tiểu thương có ki-ốt bức xúc: “Sở dĩ chúng tôi không nộp khoản phí này là vì chúng tôi đã phải nộp110 triệu đồng mà vẫn phải chịu phí sử dụng chỗ ngồi kinh doanh ổn định hàng tháng trong các tiểu thương kinh doanh cuối chợ đã không phải nộp tiền thuê mặt bằng lại không phải mất khoản phí này”.

Xây dựng chợ gia cầm tập trung nhằm góp phần kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm là chủ trương đúng, được một số tổ chức quốc tế và nhân dân ủng hộ. Tuy nhiên, công tác quản lý chợ dường như thả nổi, quy hoạch chợ bị phá vỡ, mức phí thì “trên trời” như chợ Hà Vỹ thì không ổn.

Kiên Trung

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.