Phẫu thuật tim không cần mổ: Bước tiến mới với y học Việt Nam
Phẫu thuật tim không cần mổ: Bước tiến mới với y học Việt Nam
Những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh nhân nghèo và trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được chữa trị với chi phí thấp và độ tin cậy cao nhờ những bước tiến mới trong phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam.
Trên thế giới và ở Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch chỉ đứng sau bệnh ung thư, chi phí cho việc chữa trị tim mạch cũng vô cùng tốn kém. Trước thực trạng đó, nhiều bệnh viện và trung tâm y tế tại Việt Nam đã liên kết, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học và tổ chức y tế chuyên ngành tim mạch trên thế giới để nâng cao tay nghề, gây dựng được niềm tin và mang lại sự hồi sinh cho những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch trong nước.
Góp phần tạo nên bước tiến mới trong phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam, phải kể đến những đóng góp của chính phủ Nhật Bản khi chỉ trong gần 2 năm qua, các chuyên gia tim mạch của trường đại học Kanazawa và Okayama Nhật Bản đã tiến hành chuyển giao rất nhiều công nghệ mổ tim hiện đại cho trung tâm tim mạch bệnh viện E Hà Nội.
![]() |
Bệnh nhân Vũ Văn Lừng, 21 tuổi đến từ Nghệ An bị tai nạn lao động dẫn đến phình động mạch chủ vùng ngực, nếu tiến hành phẫu thuật mổ như thông thường thì tỷ lệ thành công chỉ là 50/50, nhưng với thủ thuật đặt stent graff được các bác sỹ Nhật Bản hướng dẫn cho các bác sỹ khoa tim mạch bệnh viện E Hà Nội và phối hợp với họ thực hiện ca phẫu thuật này thì tỷ lệ rủi ro gần như không tồn tại. Và anh Lừng đã phục hồi sức khỏe nhanh chóng ngay sau đó. Đây cũng là ca áp dụng thủ thuật đặt stent graffmà không cần tiến hành phẫu thuật mổ cho nạn nhân bị chấn thương vùng ngực đầu tiên tại Việt Nam. Sự thành công của ca mổ này không những mang lại sự sống cho anh Lừng, mà còn giúp các bác sỹ của bệnh viện E có cơ hội học hỏi và tích lũy được những kinh nghiệm phẫu thuật tim mạch quý báu
Phó GS, TS Lê Ngọc Thành, giám đốc Trung tâm tim mạch bệnh viện E Hà Nội cho biết: “Toàn bộ ê kíp của phía Nhật sang lần này là do phía Nhật tài trợ, đặc biệt là bên sứ quán cũng như là ngài đại sứ Nhật – Việt, đặc biệt là stent và những đồ dùng hôm nay đều miễn phí hết cho người bệnh. Tất cả các bác sỹ của chúng tôi từ gây mê, hồi sức và nội khoa tim mạch ở đây từ sang, đây là điều kiện để chúng tôi học tại chỗ luôn, tất cả mọi người đều có thể xem được kỹ thuật họ làm thế nào”
Nguồn nhân lực trong lĩnh vực tim mạch của các bệnh viện trong cả nước hiện đang trong tình trạng thiếu trầm trọng. Tại Việt Nam hiện chỉ có 24 cơ sở mổ tim, trong đó chỉ có 12 nơi đủ tiêu chuẩn là trung tâm tim mạch.Đáng lưu ý, tại 2/3 các trung tâm tim mạch trên nguồn nhân lực thiếu một nửa. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện chưa có một cơ sở chính thức nào đào tạo phẫu thuật tim mạch cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nguồn nhân lực. Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật tim với nước ngoài sẽ là cơ hội để Việt Nam học hỏi được những công nghệ mới và cải thiện, bổ sung thêm nhiều nguồn nhân lực tim mạch hiện nay.
“Trong quá trình chuyển giao công nghệ, chúng tôi muốn chuyển giao sang trung tâm tim mạch bệnh viện E những kỹ thuật xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân. Năm ngoái chúng tôi chuyển giao công nghệ mổ tim mà không cần ngừng tim, năm nay chúng tôi chuyển giao công nghệ can thiệp nội mạch, động mạch chủ, một trong những công nghệ tiến tiến trên thế giới, tỉ lệ thành công cao và giảm thiểu chi phí cho bệnh nhân”, Giáo sư Hiroshi Ohtake, chuyên gia phẫu thuật mạch máu Đại học Kanazawa, người đã từng đến Việt Nam nhiều lần để chuyển giao công nghệ mổ tim cho các bác sỹ bệnh viện E Hà Nội rất ấn tượng với sự học hỏi nhanh nhạy của các bác sỹ Việt Nam.
Bên cạnh đó, các bác sỹ Nhật Bản cũng rất tin tưởng về những bước tiến của ngành tim mạch Việt Nam trong tương lai: “Thành công của ca bệnh ngày hôm qua mới chỉ là bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và giữa trường đại học của chúng tôi và bệnh viện E nói riêng. Tôi tin rằng trong tương lai chúng tôi sẽ đến đây nhiều hơn để cùng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn và chắc chắn tay nghề của các bác sỹ Việt Nam sẽ ngày càng cao hơn”, bác sỹ Sanada Junichiro, chuyên gia chuẩn đoán và can thiệp, khoa chuẩn đoán hình ảnh, đại học Kanazama khẳng định.
Với những thành công và bước tiến mới trong việc chuyển giao công nghệ phẫu thuật tim mạch hiện đại giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như một số nước khác trên thế giới, chúng ta hoàn toàn có thểlạc quan tin rằng, trong một ngày không xa hàng chục nghìn bệnh nhân tim mạch Việt Nam, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo và trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để chữa bệnh và phẫu thuật ngay tại Việt Nam với chi phí thấp và độ tin cậy cao.
TIGÔN