Theo cáo trạng, vào 17h ngày 28-11-2012, Mạnh nhận được điện thoại của Đỗ Duy Học nói có ba khách Trung Quốc vào nhà nghỉ Thanh Nam, ở số 285 đường Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng, nhờ Mạnh đến thanh toán giúp. Mạnh nghe xong liền gọi cho Luân và Hải đến nhà nghỉ Thanh Nam. Đến nơi, Mạnh, Luân, Hải cùng Khánh, Nhân đi lên tầng 2, vào phòng hát karaoke gặp Deng Hong, Zhang Chen, LiPi Jun, là thuyền viên tàu BAO HAI TUN.
Mạnh nói với 3 thuyền viên bằng tiếng Trung Quốc về việc thanh toán tiền massage, thư giãn tại nhà nghỉ. Các thuyền viên đồng ý trả 100 NDT/người nhưng Mạnh yêu cầu trả 1.600 NDT/người, 3 người là 4.800 NDT (tương đương hơn 16 triệu đồng). Ba thuyền viên không chấp nhận, Mạnh đe dọa dùng vũ lực nếu không thanh toán. Deng Hong, Zhang Chen, LiPi Jun sợ hãi đã phải chấp nhận thanh toán 4.800 NDT nhưng chỉ gom được 1.800 NDT, còn thiếu 3.000 NDT.
Mạnh bảo Luân, Hải, Nhân ở lại trông giữ Zhang Chen, LiPi Jun, còn hắn và Khánh đưa Deng Hong về tàu để lấy tiền. Deng Hong vào tàu lấy được 1.200 NDT đưa nhưng thấy còn thiếu nên Mạnh bắt anh này quay lại tàu lấy đủ tiền. Đúng lúc núc này, Mạnh lại nhận được điện của Học bảo ra nhà nghỉ Ánh Quang ở xóm 6, Vạn Sơn, Đồ Sơn để thanh toán tiền cho 7 khách cũng là thuyền viên của tàu BAO HAI TUN, do Liên ốc đưa ra nghỉ từ trước. Ngay sau đó, Mạnh, Khánh quay về nhà nghỉ Thanh Nam đưa cho Hải 1,6 triệu đồng để thanh toán tiền masage của Deng Hong, Zhang Chen, LiPi Jun rồi đi taxi đến bến xe Cầu Rào để đón Luân, Nhân đang chờ sẵn.
Khi đến nhà nghỉ Ánh Quang, Mạnh thấy QiYanling, Yangjun, XiaLinFu, Wangyong, GaoBaoGuo, XueHongBinh và LiuJiJun đều là thuyền viên tàu BAO HAI TUN từ trên gác đi xuống liền yêu cầu họ vào phòng uống nước của nhà nghỉ và nói bằng tiếng Trung Quốc yêu cầu họ thanh toán tiền massage, thư giãn tại nhà nghỉ của 7 người là 10.400 NDT (tương đương gần 35 triệu đồng), các thuyền viên không đồng ý vì lúc đầu chỉ thỏa thuận 20 NDT/ 1 người. Mạnh lại đe dọa dùng vũ lực nên 7 thuyền viên buộc phải đồng ý, nhưng gom mãi mới được 4.400 NDT đưa cho Mạnh.
Số tiền còn lại Mạnh bắt 7 thuyền viên ký nợ vào hóa đơn thanh toán của nhà nghỉ Ánh Quang và bắt họ về tàu lấy tiền trả cho Mạnh. Sau đó Mạnh ra lễ tân thanh toán cho lễ tân nhà nghỉ Ánh Quang 2,2 triệu đồng số tiền chi phí của 7 thuyền viên rồi cùng Khánh đưa QiYanling đi taxi về lấy tiền. Khi cả bọn về đến cổng cảng xăng dầu Thượng Lý thì bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.
Các đối tượng liên quan trong vụ án là Đỗ Huy Học, sinh 1958, ở số 30/38/97/96 Chợ Hàng, quận Lê Chân; Nguyễn Văn Khánh, sinh 1981, ở số 31/50/286 Lê Lai, quận Ngô Quyền; Doãn Trọng Nhân, sinh 1963, ở 34/62 Dư Hàng, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Kim Liên, sinh 1977, ở số 10 Đ20 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Hiện Liên, Nhân, Khánh đang vắng mặt tại địa phương, Mạnh, Luân, Hải không nhận dạng được nên chưa đủ cơ sở để khởi tố đối với Khánh, Nhân, Liên. Mạnh, Luân, Hải từ chối đối chất với Học nên chưa đủ căn cứ kết luận Học đồng phạm tội với Mạnh, Luân, Hải.
Tại phiên tòa, Phạm Tuấn Mạnh, Nguyễn Văn Luân, Đỗ Quang Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 135 BLHS, xử phạt Phạm Tuấn Mạnh 36 tháng tù, Nguyễn Văn Luân 24 tháng tù, Đỗ Quang Hải 9 tháng tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Nguồn: ANHP.VN