Phát tán video “đánh ghen lột quần áo” có vi phạm pháp luật?
Luật sư Hoàng Cao Sang, Trưởng Văn Phòng luật sư Hoàng Việt Luật và Luật sư Nguyễn Minh Long, Trưởng Văn Phòng Luật sư Dragon đã chia sẻ quan điểm với PV Infonet về vấn đề này.
Luật sư Hoàng Cao Sang: “Vụ đánh ghen kiểu này chứng tỏ sự hiểu biết, tuân thủ pháp luật của người dân còn hạn chế”
Luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư Tp HCM) |
Theo luật sư Sang, chúng ta cần tuyên truyền pháp luật cho người dân biết rằng làm như vậy là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có nhiều người họ nghĩ rằng: “Tại nó quan hệ bất chính với chồng/vợ tôi nên tôi có quyền đánh nó” hoặc “tôi chỉ làm cho xấu hổ với bà con hàng xóm”. Đấy, họ hiểu rất đơn giản vậy nên họ làm.Bên cạnh đó chúng ta cũng cần xử lý nghiêm với những ai có hành vi như trên để răn đe, làm gương cho những người khác. Đặc biệt là giới trẻ hiện nay.
Luật sư Sang cho biết thêm: “Chỉ xem hình ảnh nên tôi chưa biết kết quả thương tích như thế nào. Nếu trong trường hợp không có thương tật, và người đánh ghen kia chỉ với mục đích cảnh cáo, làm người kia xấu hổ thì hành vi đó đã cấu thành tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 121 Bộ Luật hình sự. Trong trường hợp nếu gây thương tích nặng (trên 11%) thì có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo điều 104 Bộ Luật Hình sự.”
Đánh ghen lột quần áo. Ảnh videoclip |
“Như tôi đã nói ở trên, sự hiểu biết về pháp luật cũng như việc tuân thủ pháp luật của người dân hiện nay hết sức hạn chế. Có thể họ không biết, và cũng có thể họ biết nhưng họ xem thường và không tuân thủ pháp luật. Vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật là rất cần thiết, mà trong đó báo chí là đứng hàng đầu. Khi báo chí đưa thông tin về một vấn đề vi phạm pháp luật, chúng ta nên đưa theo cách nhìn nhân văn, cảnh giác, giáo dục… chứ đừng đưa tin, viết bài theo kiểu câu chuyện mang tính hiếu kỳ, vì như vậy nó sẽ làm cho giới trẻ dễ học đòi làm theo”, Luật sư Sang nói.
Luật sư Nguyễn Minh Long: “Phát tán hình ảnh ‘đánh ghen, lột quần áo’ có thể vi phạm pháp luật”
Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) |
Theo Luật sư Nguyễn Minh Long, hành vi trong clip “đánh ghen lột quần áo” là dấu hiệu của tội Làm nhục người khác và có thể còn là tội Cố ý gây thương tích cho người khác nếu tỷ lệ thương tích sau khi giám định đạt đủ 11%.
Lý giải về việc bà Tuyết và con có hành vi chụp ảnh nạn nhân, sau khi đã lột hết quần áo, Luật sư Long cho biết, dù những hình ảnh đó có được phát tán hay không thì hành vi này kết hợp với hành vi lột quần áo cũng đã có thể có dấu hiệu vi phạm hình sự tội làm nhục người khác. Điều 121 - BLHS Khoản 1 khởi điểm của Tội làm nhục người khác quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.
Riêng với hành vi đánh vào đầu bà B của Quý nếu dẫn đến thương tích cho bà B đến mức như trong Bộ Luật hình sự quy định thì ngoài hành vi làm nhục người khác thì còn có dấu hiệu vi phạm hình sự tội cố ý gây thương tích’
Hình ảnh cá nhân thuộc về quyền về nhân thân của mỗi cá nhân, quyền này được pháp luật bảo vệ và được quy định cụ thể trong các điều 31, 33, 34 Bộ luật Dân sự. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân, thậm chí chỉ công bố thông tin về bí mật đời tư cũng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
"Không ai có quyền phát tán hình ảnh, thông tin bí mật đời tư nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Hành vi phát tán ảnh khỏa thân, ảnh sinh hoạt đặc biệt, phim quay lén của người khác nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác quy định ở điều 121 BLHS.
Trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì hành vi phát tán hình ảnh đã gây hậu quả nghiêm trọng đến hình ảnh, đời tư xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm nạn nhân trong clip. Nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo điều 611, Bộ Luật Dân sự 2005
Luật sư Minh Long lý giải: Mỗi người đều có quyền tự do quay phim, chụp ảnh. Nhưng việc công bố những hình ảnh riêng tư là việc làm vi phạm pháp luật rõ ràng và chắc chắn sẽ bị xử lý tương xứng với hành vi vi phạm. Một người phát tán những hình ảnh “nhạy cảm” của người khác có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Tội danh với người có hành vi này được xác định như sau:
- Nếu việc phát tán những hình ảnh “nhạy cảm” của người khác nhằm mục đích truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thì người có hành vi này có thể bị kết án về tội tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy theo Điều 253 Bộ Luật Hình sự;
- Phát tán những hình ảnh “nhạy cảm” của người khác nhằm mục đích làm nhục họ thì người có hành vi này có thể phạm vào tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ Luật Hình sự;
- Nếu việc phát tán những hình ảnh “nhạy cảm” của người khác nhằm mục đích đe doạ chiếm đoạt tài sản của họ thì người có hành vi này có thể bị kết án về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135 Bộ luật hình sự;
Đưa ra bình luận về việc vì sao hiện tượng đánh ghen, lột quần áo nạn nhân rồi quay phim chụp ảnh khá phổ biến hiện nay, Luật sư Minh Long cho rằng: “Không phải người dân kém hiểu biết về pháp luật mà ở đây là vấn đề coi thường pháp luật, thờ ơ trước pháp luật; ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân còn chưa cao dẫn đến xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Những cá nhân này cần phải bị áp dụng các chế tài tương ứng với hành vi của mình”.