Phát hiện 8 đạo sắc phong chữ Hán Nôm cổ tại một ngôi đền
Theo ông Nguyễn Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về sắc phong chữ Hán Nôm tại các nhà thờ, đền, miếu thờ ở huyện Nghi Xuân, đoàn nghiên cứu đã phát hiện tại đây có 8 đạo sắc phong cổ thời Nguyễn, liên quan đến nhân vật lịch sử thời Lý.
Một trong 8 đạo sắc cổ tìm thấy được tại đền Thượng, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (ảnh - Bá Hạnh) |
Theo đó, 8 đạo sắc phong cổ trên được phát hiện tại đền thờ Thượng, thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Tất cả còn nguyên vẹn, được trông đền cất giữ cẩn thận. Đặc biệt, nhóm sắc phong đều có cùng kích thước và trang trí hoa văn khá giống nhau. Được viết bằng chữ Hán cổ trên giấy gió với nét chữ mảnh, rõ và sắc nét, mặt trước trang trí hạo tiết hoa văn hình rồng… trông rất đẹp mắt.
Cũng theo ông Hạnh, nội dung sắc phong liên quan đến nhân vật lịch sử thời Lý Thái úy, Tô Hiến Thành, được triều đình nhà Nguyễn phong tặng Trung đẳng thần và Thượng đẳng thần.
Theo lịch sử ghi chép lại, Thái úy Tô Hiến Thành (SN 1102 - 1179) còn có tước hiệu là Tô Đại Liêu, là một danh nhân kiệt xuất về chính trị, quân sự và văn hóa thời Lý. Ông có công khai hoang lấn biển các vùng ven biển thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Hà Tĩnh ngày nay.
Người dân xã Cổ Đạm đã thành lập đền thờ tôn vinh ông làm thành hoàng làng tại đền thờ Thượng.