Công an Đắk Lắk nhận hơn 300 đơn tố cáo Công ty Hoàng Gia lừa đảo

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 300 đơn tố cáo Công ty Hoàng Gia có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân từ 24 tỉnh, thành trên cả nước.

Trụ sở Công ty Hoàng Gia tại Đắk Lắk.

Ngày 5/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ tin báo tội phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Hoàng Gia), do ông Đỗ Thanh Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Xuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 27/3/2019, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định, phân công điều tra viên xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định. Ngoài ra, VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận 319 đơn trình bày, tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm và Công ty Hoàng Gia có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân ở 24 tỉnh, thành trong cả nước.

Ngoài làm việc với 95 người trình bày, tố cáo ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị công an các địa phương liên quan phối hợp xác minh, lấy lời khai của những người tố cáo. Đến nay, có một số địa phương đã có thông tin trả lời.

Cũng theo Đại tá Xuân, do hết thời hạn điều tra, giải quyết tin báo theo quy định nên ngày 27/7, cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ việc. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ để tiếp tục làm rõ.

Đại tá Xuân cho biết thêm, qua công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an phát hiện, dữ liệu website duanhoanggia.vn của Công ty Hoàng Gia có tên miền đăng ký tại Việt Nam. Tuy nhiên, Website này có thêm nhiều địa chỉ IP đăng ký, quản lý dữ liệu ở Hoa Kỳ. Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Viện KSND Tối cao, có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp để thu thập dữ liệu website này nhưng chưa nhận được công văn trả lời.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !