“Con nghiện” vác dao xông vào nhà chém 2 người nguy kịch

Sáng 23/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Việt (SN 1983, trú tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Lê Anh Việt tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Công an Hương Sơn)

Theo đó, Lê Anh Việt có mâu thuẫn từ trước với anh Thái Hoàng Nam (SN 1985, trú tại thôn 2 xã Sơn Long). Khi biết anh này đang có mặt tại nhà anh Lê Hoài Nam (SN 1976, trú tại thôn 4 xã Sơn Trà), vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/9, Việt điều khiển xe mô tô, cầm theo một con dao mẹo (loại dao lưỡi sắc, mũi nhọn) đến tìm anh Thái Hoàng Nam để “xử lý”.

Đến nơi, Việt để xe ở sân, cầm theo dao đi vào trong nhà anh Lê Hoài Nam. Khi đi qua phòng khách thì thấy anh Thái Hoàng Nam từ trong phòng ngủ đi ra nên Việt cầm dao đâm, chém nhiều nhát khiến anh Nam ngã xuống sàn.

Nghe tiếng anh Nam kêu cứu, anh Trần Đức Hạnh (SN 1979, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Sơn Châu) từ trong phòng ngủ đi ra thì bị Việt cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào bụng, vào đầu, mông và chân, gây thương tích nặng.

Gây án xong, Việt cầm theo con dao lên xe mô tô đi về nhà, rồi đến nhà bố mẹ đẻ (ở thôn 3 xã Sơn Long) nằm ngủ.

Ngay sau đó, anh Thái Hoàng Nam và anh Trần Đức Hạnh đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Dạng dao mẹo mà Việt sử dụng đi gây án.

Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với anh Trần Đức Hạnh. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 9%.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Lê Anh Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân Việt là đối tượng nghiện ma túy, có nhân thân xấu. Mặc dù đã được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, răn đe nhưng Việt vẫn không khắc phục, sửa chữa mà tiếp tục thể hiện thái độ coi thường tính mạng người khác và sống ngoài vòng pháp luật.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !