PGĐ BVĐK Hòa Bình khẳng định “chưa nhìn thấy” quyết định phân công Hoàng Công Lương
Tại phiên tòa xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương, luật sư Nguyễn Chiến (luật sư bào chữa cho Lương) công bố thông tin tài liệu của cơ quan điều tra về việc không có quyết định thành lập đơn nguyên lọc máu (đơn nguyên thận nhân tạo) của BVĐK tỉnh Hòa Bình.
Tuy nhiên, ông Đỗ Đình Vận, Phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình khẳng định có quyết định thành lập đơn nguyên này vào năm 2010, khi đó giao bác sỹ Nguyễn Đức Tiến phụ trách.
Tuy nhiên, khi Luật sư Chiến hỏi có quyết định của lãnh đạo bệnh viện về phân công bác sỹ Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo hay không, ông Vận trả lời “chưa thấy”.
“Tôi chưa thấy trong phòng Tổ chức có quyết định đấy nên tôi không nắm được. Khi quyết định một vấn đề về nhân sự phải có đề nghị của trưởng khoa gửi qua Đảng ủy và Ban giám đốc, sau đó lấy phiếu tín nhiệm, chứ không phải muốn là được.”, ông Đỗ Đình Vận nói.
Về chuyện phân công bằng… miệng, ông Đỗ Đình Vận cho biết: “Nếu tôi phân công bằng mồm thì tôi vẫn phải chịu, còn tôi không dám quy kết trưởng khoa phải chịu trách nhiệm trong việc phân công bằng mồm này.”
Bác sỹ Hoàng Công Lương. |
Nói về quy trình phân công nhân sự này, bác sỹ Hoàng Công Lương cho biết, ngay cả việc bổ nhiệm tạm thời cũng vẫn phải có quyết định, tuy nhiên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ sự phân công nào đối với bị cáo.
“Nếu trưởng khoa phân công ngoài nhiệm vụ chuyên môn của mình thì những người phân công phải hỏi ý kiến bị cáo, nhưng không ai hỏi gì bị cáo về việc này.”, Hoàng Công Lương cho biết.
Trước đó, ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình (thời điểm xảy ra sự cố ông Khiếu kiêm nhiệm vị trí Trưởng khoa Hồi sức tích cực, là quản lý trực tiếp của bác sỹ Lương) cho biết, ông Khiếu đã phân công bác sỹ Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo. Nhiệm vụ của những người được phân công là phụ trách lĩnh vực chuyên môn và các hoạt động thường ngày của khoa. Đối với mỗi bác sỹ phụ trách có trách nhiệm khám, chữa bệnh, điều hành và phân công một số công việc thường ngày của khoa.
Ông Khiếu khẳng định việc phân công này “ai trong bệnh viện cũng biết” nhưng lại chỉ được phân công… bằng miệng.
“Việc phân công này là của khoa Hồi sức tích cực nên không có văn bản nào của bệnh viện. Theo nhiệm vụ và quyền hạn, trưởng khoa được phép phân công như vậy. Mặc dù không có văn bản nhưng tôi có thông báo qua giao ban và mọi người trong bệnh viện đều biết việc phân công này”, ông Hoàng Đình Khiếu nói.
Ông Khiếu nêu lý do phân công đối với bác sỹ Lương là bởi vì đơn nguyên thận nhân tạo có 3 bác sỹ, trong đó bác sỹ Lương là người có bằng cấp cao nhất và cũng có thâm niên cao nhất.