Ông Lê Mạnh Hà: Làm rõ động cơ hình sự hoá vụ ông chủ quán cà phê "Xin chào"

Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Lê Mạnh Hà cho rằng, nếu người chủ quán cà phê "Xin chào" bị thua thì sẽ đưa ra thông điệp xấu, rằng mọi người kinh doanh đều có thể bị đi tù. Ông Hà cũng đề nghị phải tìm hiểu rõ động cơ xử lý hình sự hoá vụ việc.

Quan điểm này được ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đưa ra tại cuộc họp báo Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và doanh nghiệp sẽ diễn ra ngày 29/4 tới tại TP. Hồ Chí Minh.

Dư luận đang xôn xao chuyện tháng 1 vừa qua ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán cà phê Xin  Chào (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bị VKSND huyện Bình Chánh khởi tố về tội “Kinh doanh trái phép”. Lý do mà VKS đưa ra là ông Tấn đã bán đồ ăn cho khách khi chưa có “Giấy phép kinh doanh” và “Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm”.

Ông Lê Mạnh Hà: Làm rõ động cơ hình sự hoá vụ ông chủ quán cà phê

Ông Lê Mạnh Hà cho rằng phải xem xét ngọn nguồn động cơ dẫn tới hình sự hoá vụ việc ông chủ quán cà phê "Xin chào"

Ngay sau khi biết được thông tin vụ việc qua báo chí, ngày 21/4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét việc ngừng khởi tố đối với ông chủ quán cà phê "Xin chào" Nguyễn Văn Tấn và xem xét trách nhiệm của các bên liên quan. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Lê Mạnh Hà cho biết, Thủ tướng rất quan tâm tới việc  này. "Thủ tướng có đưa bài báo về vụ việc và yêu cầu VPCP tham mưu giải quyết. Văn phòng cũng đang chuẩn bị tham mưu, chưa kịp thì Thủ tướng đã chỉ đạo, yêu cầu dừng hình sự hoá, tháo ngòi nổ cho vụ việc này. việc chỉ đạo của Thủ tướng là kịp thời"- ông Hà nói.

Bày tỏ quan điểm về vụ việc, ông Lê Mạnh Hà cho rằng, nếu ông chủ quán cà phê mà thua thì sẽ đưa ra thông điệp xấu. "Dư luận có thể hiểu rằng mọi doanh nghiệp (DN), người kinh doanh có thể bị đi tù.

Ông Hà cũng cho rằng, quan điểm của cơ quan xử lý trong vụ việc nêu trên là có cơ sở pháp lý, nhưng phải xem xét tận gốc động cơ cần khởi tố là gì. Bởi trong trường hợp này, trên những căn cứ cho thấy rất khó để  ông chủ quán cà phê có tội, nhưng lại bị buộc tội. 

Theo Luật cũ có đưa ra tội kinh doanh trái phép trong những trường hợp cụ thể, có danh mục những ngành nghề kinh doanh trái phép.

Còn với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng có những quy định cụ thể về các điều kiện như cấm và hạn chế kinh doanh, cũng có những danh mục cụ thể.

Đối với những trường hợp cụ thể của ông chủ quán Xin Chào, là kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm, thì cũng phải là những sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao. Thế nhưng đơn vị kinh doanh này không nằm trong danh mục như vậy, nên không thể bị quy vào tội kinh doanh trái phép.

"Thực phẩm thì cũng phải là thực phẩm có nguy cơ cao, và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì không phải là giấy phép kinh doanh. Nên trường hợp này, nếu suy đoán vô tội, không thể là kinh doanh trái phép" - ông Hà nêu quan điểm.

Thêm nữa, Bộ luật hình sự mới sắp có hiệu lực đã bỏ tội kinh doanh trái phép. Nếu đưa ra khởi tố vụ án này thì không đúng với tinh thần của luật mới. 

"Phải tìm hiểu ngọn nguồn động cơ dẫn tới việc khởi tố này, để sau này không còn tái diễn vụ việc tương tự. Ngay tại TP. Hồ Chí Minh mà còn như vậy thì những nơi khác không biết sẽ ra sao"- ông Hà nêu và nhấn mạnh, phải tạo điều kiện môi trường kinh doanh cho các DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa.

Nguyễn Hoài

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !