Ông Biden lại ‘nói nhịu’ gọi bà Kamala Harris là Tổng thống Mỹ

Fox News đưa tin, hôm 18/3, Tổng thống Joe Biden trong một bài phát biểu trước công chúng đã gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là người đứng đầu nước Mỹ.

Cụ thể, trong một bài phát biểu trước công chúng khi nhắc đến thành công của chiến dịch tiêm chủng ông Biden nói rằng: “Khi Tổng thống Harris và tôi…”.

Điều đáng chú ý là ông Biden không nhận ra là mình đã nói nhầm và tiếp tục bài phát biểu như không có chuyện gì xảy ra.

{keywords}
Ông Joe Biden lại ‘nói nhịu’ gọi bà Kamala Harris là Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo Fox News, trước đây ông Biden cũng đã có những lần lỡ lời như vậy. Trong lúc có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Wilmington, bang Delaware hôm 29/12/2020, ông Biden đã lỡ miêng “thăng chức” cho Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

“Tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ kêu gọi mọi người dân Mỹ sử dụng vắc-xin ngay một khi nó sẵn có”, ông Biden nói. “Tôi mong muốn cộng đồng có niềm tin vào vaccine. Tổng thống đắc cử Harris cũng đã sử dụng vắc-xin vì lý do tương tự”.

Ngoài ra, vào tháng 9/2020, ngay từ lúc chưa xác định chiến thắng trong cuộc bầu cử, trong một cuộc họp bàn tròn trực tuyến, chính bà Harris lúc đó còn là ứng viên Phó Tổng thống, đã nhắc tới cụm từ “chính quyền Harris” trong lúc thảo luận về kế hoạch kinh tế.

“Một chính quyền Harris, cùng với ông Biden là Tổng thống Mỹ”, bà Harris nói trước kia sửa lại lỗi phát ngôn của mình.

Chỉ vài ngày sau đó, ông Biden cũng lỡ miệng khi gọi chiến dịch tranh cử của mình là chiến dịch “Harris-Biden”.

Sau đó, các chuyên gia được cho rằng việc bà Harris lỡ lời có thể xác nhận tin đồn về việc ông Biden không đủ năng lực. Trong trường hợp ông Biden 79 tuổi chấm dứt quyền hạn Tổng thống trước thời hạn từ sau hai năm trở lên, thì Phó Tổng thống sẽ tiếp quản chức vụ nguyên thủ quốc gia.

Mới đây, The Sun đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden có lẽ đã quên tên Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin, khi không nói ra được tên người đứng đầu Lầu Năm Góc trong một bài phát biểu.

Hôm 8/3, ông Biden có bài phát biểu trước các nữ quân nhân trong hàng ngũ quân đội Mỹ, với người đứng đầu Lầu Năm Góc đứng cách ông vài mét.

“Tôi muốn cảm ơn đến một cựu tướng. Tôi vẫn gọi ông ấy là tướng, ... người điều hành đơn vị này đang đứng đằng kia”, ông Biden ý muốn nói đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

“Chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng vì tất cả những gì ông ấy đã làm để thực thi những điều mà chúng tôi đã bàn bạc và cũng vì ông ấy đã giới thiệu 2 người phụ nữ tuyệt vời cho chức vụ (tư lệnh)”, ông Biden nói về việc đề cử hai nữ tướng Jacqueline Van Ovost và Laura Richardson tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước đó, ông Biden đã gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là “Bộ trưởng Austin”, khi ông đọc từ màn hình của chiếc máy nhắc chữ.

Ukraine đang tạo cớ cho cuộc 'phiêu lưu' quân sự ở Donbass?

Ukraine đang tạo cớ cho cuộc 'phiêu lưu' quân sự ở Donbass?

Ukraine đang kéo lực lượng vũ trang đến đường dây liên lạc ở Donbass, cố gắng tạo ra hỏa lực vào quân đội và tạo cớ cho một cuộc phiêu lưu quân sự.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !