Ông Biden chia sẻ ấn tượng về các nhà lãnh đạo thế giới

NBC News đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây chia sẻ ấn tượng về các nhà lãnh đạo thế giới mà ông gần đây đã hợp tác chặt chẽ về tình hình xung quanh Ukraine.

Theo kênh truyền hình này, trong các cuộc trò chuyện riêng, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz “không phải là bà Angela Merkel”.

Ông Biden cũng nói rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn trở thành Charles de Gaulle, một chính khách huyền thoại, cựu tổng thống của Pháp.

Bên cạnh đó, các nguồn tin của NBC News cho hay, ông chủ Nhà Trắng cũng mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một người sở hữu vũ khí hạt nhân và không có bạn bè”. Đồng thời, ông Biden gọi hành vi của Thủ tướng Anh Boris Johnson là “gây sự”.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ ấn tượng về các nhà lãnh đạo thế giới. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin, người đứng đầu Nhà Trắng đã làm việc với các đơn vị thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong nhiều tháng nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Do đó, theo NBC News, ngôn ngữ của người đứng đầu nước Mỹ khi chia sẻ ấn tượng về các nhà lãnh đạo thế giới có phần “phản ứng gay gắt”.

Trước đó, hôm 17/6/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành nhiều lời khen cho Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc hội đàm tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tổng thống Putin đã mô tả ông Biden bằng cụm từ “trông rất vui vẻ” và nói ông ấy là một người chuyên nghiệp. Người đứng đầu nước Nga cũng lưu ý rằng, hình ảnh của Tổng thống Mỹ được các phương tiện truyền thông khắc họa “không liên quan gì đến thực tế”.

Cụ thể, trong buổi trò chuyện trực tuyến với các sinh viên tốt nghiệp cao học, Tổng thống Putin đã ca ngợi người đồng cấp Mỹ Joe Biden rằng truyền thông miêu tả ông Biden là thiếu tập trung và mơ hồ là không chính xác.

“Tôi muốn nói rằng hình ảnh của Tổng thống Biden mà báo chí chúng tôi và báo chí Mỹ tô vẽ không giống với thực tế”, ông Putin nói.

“Ông ấy đã trải qua một chuyến đi dài, đã bay qua đại dương và đối mặt với việc lệch múi giờ. Dù vậy ông ấy trông rất vui vẻ. Chúng tôi đã nói chuyện mặt đối mặt suốt nhiều giờ.

Ông Biden là một người chuyên nghiệp mà bạn phải rất cẩn thận khi làm việc cùng, để đảm bảo bạn không bỏ sót bất cứ điều gì. Ông ấy không bỏ sót bất cứ thứ gì, tôi có thể đảm bảo điều này”, ông Putin cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)

Phu quân Phó Tổng thống Mỹ phải sơ tán khẩn cấp

Phu quân Phó Tổng thống Mỹ phải sơ tán khẩn cấp

Cơ quan Mật Vụ Mỹ (USSS) đã phải sơ tán phu quân của Phó Tổng thống Mỹ Doug Emhoff khỏi một trường học ở thủ đô Washington, nơi ông đang tham dự một sự kiện của người Mỹ gốc Phi.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !