"Nuốt" không trôi 43 tấn sắt
Ngày 26-3, TAND TP Hải Phòng xét xử Đỗ Xuân Phúc, sinh 1982, ở xã Phúc Thành; Nguyễn Văn Nghị, sinh 1962, ở thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Văn Hải, sinh 1977, ở xã Tuấn Hưng, Hải Dương, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa |
Trước đó, do nhiều lần đến Công ty CP dịch vụ và vận tải Tùng Đức làm việc nên Phúc có quen biết chị Nguyễn Thị Vân là nhân viên công ty. Vì vậy tháng 3-2013, Phúc mua sim điện thoại mới và thường xuyên gọi cho Vân, xưng là Hưng, muốn được vận chuyển hàng thuê cho Công ty Tùng Đức.
Đến chiều 4-5-2013, chị Vân nhận được hợp đồng vận chuyển 2 container hàng chứa 42.989kg sắt đặc phi 46mm, dài 5,8m, trị giá 457.832.850 đồng của Công ty hữu hạn công nghiệp rèn dập Vietsheng cần chở đi giao tại khu Công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Vân hẹn Phúc đến tòa nhà Việt Úc, ở đường Lê Hồng Phong để lấy lệnh ra cảng Chùa Vẽ chở hàng.
Thấy thời cơ “làm ăn” đã tới, Phúc điện cho Nghị bàn mưu chiếm đoạt lô hàng bán lấy tiền chia chác. Đến tối cùng ngày, Phúc bảo Nghị tìm đến gặp chị Vân, xưng là Tuấn, “anh rể của Hưng” đến lấy lệnh. Sau đó, Nghị về trước chuẩn bị lấy hàng, còn Phúc cầm lệnh xuống cảng Chùa Vẽ thuê xe đầu kéo BKS: 34M-0706, rơ-mooc 34R-0233 của Công ty TNHH MTV Hoài Nam do Vũ Minh Tuân, sinh 1987, ở Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương, điều khiển. Tuy nhiên Phúc nhận sẽ tự lái xe đầu kéo để chở hàng đi tuyến đường ngắn, bảo Tuân đi xe máy Phúc về.
Bằng thủ đoạn chuyên nghiệp, Phúc dán BKS giả: 16L-6965 lên biển đầu kéo 34M-0706, dùng băng dính đen che hết số rơ-mooc để tránh cơ quan chức năng, rồi ung dung chở hàng đi ra cổng cảng về bãi nhà Nghị ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương.
Toàn bộ số hàng 566 thanh sắt đặc dài 5,8m, đường kính 46mm có tổng khối lượng gần 43 tấn, Phúc, Nghị bảo Nguyễn Văn Hải đây là hàng “ăn dơ với Hải quan để lấy ở cảng”, biết vậy nhưng do ham rẻ, thấy món hời trước mắt, Hải đồng ý mua số sắt trên với giá 320 triệu đồng. Mua bán trót lọt, Phúc hứa chia cho Nghị 80 triệu đồng nhưng chưa đưa, rồi cho Nghị thêm 2 vỏ container trị giá 35 triệu đồng để “trả công”. Nghị cho không Hải 1 vỏ và bán cho Hải 1 vỏ với giá 12 triệu đồng.
Sau khi mua được số sắt trên, qua môi giới của Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thơm, Hải bán toàn bộ 42.989kg sắt trên cho Phan Văn Hòa, sinh 1983, với giá 457.600.000 đồng, Hải cầm 451 triệu đồng, còn Thơm và Báu lấy 6,6 triệu đồng. Hai vỏ container còn lại, Hải cắt phá thành sắt vụn và bán cho Công ty Shengli được 24 triệu đồng.
Ngày 10-5-2013, lần lượt Đỗ Xuân Phúc, Nguyễn Văn Hải đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đầu thú, đến ngày 18-7-2013 thì Nguyễn Văn Nghị bị bắt, song trong và sau thời điểm gây án, Nghị được kết luận có mắc bệnh tâm thần và bị hạn chế khả năng nhận thức cũng như điều khiển hành vi.
Trước vành móng ngựa của TAND TP, Phúc, Nghị và Hải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết đã tích cực khắc phục hậu quả cho các đương sự bị hại. Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết có liên quan và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX áp dụng khoản 3 Điều 139 BLHS, xử phạt Đỗ Xuân Phúc 13 năm tù, Nguyễn Văn Nghị 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; xử phạt Nguyễn Văn Hải 6 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 4 Điều 250 BLHS.
Nguồn: ANHP.VN